[Audio 10-8-2020] Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau: Việt Nam thêm 2 bệnh nhân tử vong vì Covid-19; Giá vàng trong nước tiếp tục giảm; Truy tố 5 bị can trong vụ vợ Đường Nhuệ thâu tóm đấu giá đất; Khởi tố vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến Phú Lê; Số người từ bỏ quốc tịch Mỹ cao kỷ lục; Thiên tai, mưa bão nối tiếp đổ bộ vào Hàn Quốc. 

Việt Nam thêm 2 bệnh nhân tử vong vì Covid-19

Bệnh nhân 430 và 737 cùng ở Đà Nẵng được công bố là ca tử vong thứ 12 và 13 liên quan Covid-19 tại Việt Nam. 

Như vậy đến nay, Việt Nam đã có 13 trường hợp mắc Covid-19 tử vong. Đây đều là những bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền kèm theo. Nước ta hiện ghi nhận 841 ca Covid-19, đã chữa khỏi cho 395 trường hợp.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng trong nước đi xuống trong bối cảnh thị trường thế giới cũng đang trên đà giảm mạnh.

Ngày 10-8, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 58 triệu đồng/lượng (mua vào) và 59,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 1,75 triệu đồng so với ngày hôm qua ở chiều mua vào.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 59,96 triệu đồng/lượng (mua vào) và 59,94 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Vàng miếng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 59,92 triệu đồng/lượng. 

Đây là vùng giá thấp nhất trong vòng một tuần qua của thị trường kim loại quý trong nước.

Khách giao dịch vàng miếng SJC tại DOJI

Truy tố 5 bị can trong vụ vợ Đường Nhuệ thâu tóm đấu giá đất

Ngày 9-8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ vợ Đường Nhuệ đấu giá đất.

Trong số này, ngoài Nguyễn Thị Dương (40 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương, vợ Đường Nhuệ; có 4 bị can nguyên là cán bộ Nhà nước, gồm Vũ Gia Thành (43 tuổi), đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Phạm Văn Hiệp (36 tuổi), Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Trịnh Thị Minh Thúy (50 tuổi), Trưởng phòng Quản lý và phát triển quỹ đất (Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên - Môi Trường tỉnh Thái Bình); Hà Văn Dũng (36 tuổi), nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên (Sở Tài nguyên - Môi Trường tỉnh Thái Bình).

Khởi tố vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến Phú Lê 

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại huyện Đan Phượng liên quan đến Lê Văn Phú (SN 1980, quê Yên Bái, tên thường gọi Phú Lê). Theo đó, Lê Văn Phú được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong việc chỉ đạo đàn em gây ra vụ hành hung mẹ và dì ruột của chị Trần Thị Đ. (SN 1990, trú tại huyện Đan Phượng). Ngoài việc bị điều tra tội cố ý gây thương tích, Cục Cảnh sát hình sự còn chỉ đạo Công an TP Hà Nội làm rõ thêm tội gây rối trật tự công cộng đối với Lê Văn Phú và vợ là Lã Thúy Kiều (SN 1985, quê Hà Nam).

Số người từ bỏ quốc tịch Mỹ cao kỷ lục

Hơn 5800 người Mỹ đã từ bỏ quốc tịch chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020. Con số trên cao gần gấp 3 lần so với cả năm 2019. Nguyên nhân chính được cho là do ngày càng nhiều người dân không hài lòng với môi trường chính trị hiện nay ở Mỹ, đặc biệt là về chính sách thuế. 

Thiên tai, mưa bão nối tiếp đổ bộ vào Hàn Quốc

Dự kiến cơn bão Jangmi sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền nam Hàn Quốc trong ngày 10-8, làm cho tình hình mưa lũ tại nước này nghiêm trọng hơn. 

Làng Hadong thuộc tỉnh Nam Gyongsang chìm trong biển lũ

Trước đó, đợt mưa kéo dài gần 50 ngày qua đã làm cho nhà cửa, ruộng vườn, đường phố nhiều nơi tại Hàn Quốc như thủ đô Seoul, các tỉnh Gyeonggi, Chungcheong và Jeolla bị phá hủy, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, 11 người mất tích và hơn 6.000 người phải sơ tán tới các hầm trú ẩn.