[Audio 10-8-2018] Tài xế ô tô bị tông tử vong khi cố băng qua đường sắt

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tài xế ô tô bị tông tử vong khi cố băng qua đường sắt; Không trả được nợ, hai người phụ nữ bị bắt giữ trái phép; Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích ngay trong quán nhậu; Nhật Bản kêu gọi Mỹ quay trở lại TPP; Triều Tiên chuẩn bị công cụ sẵn sàng đối phó với chính sách của Mỹ…

· Cố băng qua đường sắt: Xế hộp bị tông bẹp dúm, tài xế tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chiều 9/8 tại đoạn đường dân sinh giao với đường sắt thuộc Km 1030+700, đoạn qua thôn Vạn Lương (xã Mỹ Châu, Phù Mỹ, Bình Định).

Xe ô tô mang BKS 81A-151.66 do tài xế Nguyễn Xuân Vương (SN 1987, trú tình Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Đông - Tây, khi đến địa phận trên thì va chạm với đoàn tàu SE22.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe ô tô tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến tài xế ô tô tử vong trên đường đi cấp cứu

· Không trả được nợ, hai người phụ nữ bị bắt giữ trái phép

Cơ quan CSĐT – CAH Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 3 đối tượng Mai Văn Tâm (25 tuổi), Mai Đình Đông (19 tuổi) và Ngô Văn Đại (23 tuổi), cùng trú tại huyện Nga Sơn để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, ngày 2/8, các đối tượng đến nhà hai người phụ nữ ở xã Nga Mỹ và thị trấn Nga Sơn đòi nợ. Do không có tiền trả nên hai người này bị nhóm của Tâm, Đông và Đại bắt giữ, đe dọa.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.

· Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích ngay trong quán nhậu

Sau hơn một ngày tìm kiếm, đến 0h20 ngày 10/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một người đàn ông mất tích nổi lên giữa dòng sông, ngang trụ sở UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) cách quán nhậu nơi cuối cùng nạn nhân xuất hiện khoảng 400m.

Trước đó, khoảng 19h ngày 8/8, nạn nhân cùng bạn đi uống rượu tại một quán nhậu ở thị trấn Thới Bình. Đến khoảng 20h, khi cả nhóm đi về thì không thấy người này đâu.

Hiện tại, thi thể nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế huyện Thới Bình để cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.

· Mặt cầu Thăng Long bị hằn lún, rạn nứt, hư hỏng nghiêm trọng

Mặt cầu Thăng Long đang bị hằn lún, rạn nứt, hư hỏng khá nặng, nên Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các các đơn vị của Bộ nghiên cứu và tổ chức sửa chữa tổng thể toàn bộ mặt cầu, tầng hai của cầu trước khi bàn giao cho thành phố quản lý.

Hiện mặt cầu Thăng Long đang bị sụt lún, rạn nứt nghiêm trọng (Ảnh: TTX)

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, mặt đường bê tông nhựa trên 5 dàn thép của cầu chính Thăng Long được rải trực tiếp trên mặt thép, chịu sự rung lắc của cầu khi khai thác, đòi hỏi có công nghệ đặc biệt.

· Nhật Bản kêu gọi Mỹ trở lại TPP

Trong phiên họp với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Chính sách kinh tế và Tài chính Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết Nhật Bản tin rằng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương là thỏa thuận thương mại tốt nhất cho hai nước.

Về phần mình, ông Lighthizer khẳng định Washington muốn thúc đẩy các cuộc thương lượng thương mại song phương với Tokyo.

Các vòng đàm phán nói trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp đặt thuế bổ sung, lên tới 25%, đối với linh kiện ô tô và xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc. Thâm hụt thương mại hàng hóa giữa Mỹ với Nhật Bản đã lên tới 68,85 tỷ USD trong năm 2017, mức cao thứ ba trong số các nước có thâm hụt thương mại với Mỹ.

· Triều Tiên chuẩn bị công cụ sẵn sàng đối phó với chính sách của Mỹ

Trong chuyến thăm Iran 3 ngày từ 7/8, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố nước này sẽ lưu giữ những hiểu biết của mình về hạt nhân, coi đó như một công cụ để sẵn sàng đối phó với chính sách thù địch có thể tiếp diễn của Mỹ chống Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Những phát biểu của Ngoại trưởng Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh quan ngại đang gia tăng về sự bế tắc trong tiến trình phi hạt nhân hóa “hoàn toàn” mà các nhà lãnh đạo Mỹ-Triều đã nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử hồi tháng Sáu.