Audio 10-8-2015: Tin mới về vụ án chấn động tại Bình Phước và việc Bộ Quốc phòng Nga lộ tin tối mật

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 1000 tỷ mở rộng nhà ga Cảng hàng không Phú Quốc; Bắt nghi can thứ 3 liên quan đến vụ án chấn động tại Bình Phước; Tin tặc xâm nhập thông tin tối mật của Bộ Quốc phòng Nga, công khai rao bán giá cao; Mỹ bác tin đề nghị Tổng thống Hàn Quốc không dự lễ kỷ niệm của Trung Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 10-8-2015

* Bộ Giao thông Vận tải vừa có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xóa bỏ 2 trạm thu phí Đèo Ngang và Nam Hải Vân đồng thời dịch chuyển vị trí 4 trạm thu phí khác, trong đó có 3 trạm nằm trên tuyến Quốc lộ 1 là: Đức Phổ, Bàn Thạch, Ninh Anh và 1 trạm Bảo Lộc tại Quốc lộ 20.

Audio 10-8-2015: Tin mới về vụ án chấn động tại Bình Phước và việc Bộ Quốc phòng Nga lộ tin tối mật ảnh 1

Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ xóa bỏ trạm thu phí Đèo Ngang

* Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa có báo cáo tiền khả thi dự án mở rộng nhà ga hành khách-Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 4-2017, nhà ga Phú Quốc mở rộng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

* Xung quanh chủ trương di dời, giải tỏa các hoạt động kinh doanh tự phát dưới gầm cầu Thanh Trì và gầm đường trên cao Mỹ Đình - Pháp Vân, ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội khẳng định, sẽ trả lại phong quang cho gầm cầu này trong tháng 8.

Audio 10-8-2015: Tin mới về vụ án chấn động tại Bình Phước và việc Bộ Quốc phòng Nga lộ tin tối mật ảnh 2

Nhiều đoạn gầm cầu đã thông thoáng 

* Liên quan đến vụ giết 6 người chấn động xảy ra tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước như Báo ANTĐ điện tử đã thông tin, trong một diễn biến mới nhất, sáng nay, ngày 10-8, Đại tá Trần Thắng Phúc giám đốc Công an tỉnh Bình Phước xác nhận, đã bắt giữ thêm nghi can thứ 3 liên quan đến vụ án. Hiện thông tin chi tiết về việc bắt giữ, nhân thân nghi can chưa được tiết lộ, tuy nhiên, thông tin cho biết: "Nghi can này không trực tiếp gây án lúc rạng sáng 7-7, mà liên quan đến diễn biến khác của vụ án".

Audio 10-8-2015: Tin mới về vụ án chấn động tại Bình Phước và việc Bộ Quốc phòng Nga lộ tin tối mật ảnh 3

Nguyễn Hải Dương nghi can chính của vụ giết 6 người chấn động

* Một nhóm tin tặc ở Nga mới đây gửi thư điện tử cho lãnh đạo cơ quan phản gián quân sự thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga cho biết, họ mới tiếp cận được loạt thông tin cơ mật của Bộ Quốc phòng Nga và sẽ bán lại chúng với giá cao! Trước sự cố trên, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của tổng thống Nga cho biết, các cơ quan an ninh Nga sẽ kiểm chứng tính giá trị loạt thông tin về vị trí của hệ thống Iskander và tàu ngầm hạt nhân mà nhóm tin tặc này đưa ra.

Audio 10-8-2015: Tin mới về vụ án chấn động tại Bình Phước và việc Bộ Quốc phòng Nga lộ tin tối mật ảnh 4

Một đoàn tàu quân sự của quân đội Nga 

* Hàn Quốc ngày 10-8 lên tiếng cáo buộc Triều Tiên đặt mìn ở Bàn Môn Điếm, làm bị thương nặng 2 sĩ quan quân đội của Hàn Quốc hồi tuần qua và đe dọa sẽ có đòn trả đũa thích đáng đối với Bình Nhưỡng. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vụ nổ nhằm phủ đầu Seoul trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn Quốc sẽ diễn ra trong tuần tới. 

Audio 10-8-2015: Tin mới về vụ án chấn động tại Bình Phước và việc Bộ Quốc phòng Nga lộ tin tối mật ảnh 5

Hệ thống phóng rocket đa nòng Chunmoo của Hàn Quốc

* Hôm 9-8, 4 xe bọc thép của phái bộ giám sát thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã bị đốt phá ở vùng chiến sự Donetsk, miền Đông Ukraine. Bất chấp vụ việc này, ông Alexander Hug Phó trưởng Phái bộ OSCE tại Ukraine cho biết, phái bộ OSCE sẽ không rút khỏi Donetsk.

* Ngày 9-8, Nhà Trắng đã bác bỏ một tin nói rằng Mỹ đã đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye không tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II do Trung Quốc tổ chức. Còn theo một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, việc bà Park có tham dự buổi lễ nói trên hay không vẫn chưa được quyết định.