[Audio 10-7-2019] Một nữ nhân viên bán xăng bị sát hại lúc rạng sáng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nhân viên bán xăng bị sát hại lúc rạng sáng; Hơn 20 du khách tham gia tiệc sinh nhật bằng ma túy; Hàng trăm quán karaoke lén lút hoạt động ở Hà Nội; Ô tô 7 chỗ tông xe đạp điện, 3 em nhỏ tử vong tại chỗ; Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản không để căng thẳng đi đến “đường cùng”; Đức, Pháp, Anh và EU ra tuyên bố chung về vấn đề hạt nhân của Iran…

* Nhân viên bán xăng bị sát hại lúc rạng sáng

Công an xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận, khoảng 2h ngày 10-7, chị Trần Thị Phượng, 37 tuổi, nhân viên một cây xăng đóng trên địa bàn xã đang ngủ ở khu vực vòi bơm đã bị một người đàn ông xông tới đâm.

Nạn nhân lết vào phòng, kêu cứu với một đồng nghiệp. Chị được đưa cấp cứu song đã tử vong.

Trong lúc đang ngủ gục ở vòi bơm, nữ nhân viên bán xăng đã bị đâm tử vong

Hình ảnh camera cho thấy người đàn ông đeo khẩu trang, tấn công xong đã lập tức rời hiện trường nên chưa thể khẳng định có phải gây án do giết người cướp của hay không.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* Hơn 20 du khách tham gia tiệc sinh nhật bằng ma túy

Ngày 9-7, hàng chục cảnh sát tỉnh Thanh Hóa ập vào một căn hộ mở nhạc ầm ĩ ở thành phố Sầm Sơn, bắt quả tang 22 thanh niên đang sử dụng ma túy. Nhóm thanh niên đều trú tại Hà Nội, gồm 14 nam và 8 nữ, tuổi từ 18 đến 32.

Cảnh sát thu ba đĩa sứ còn dính ma túy, một số gói ketamine chưa sử dụng và nhiều tang vật.

Lực lượng chức năng xác định Nguyễn Đăng Linh (32 tuổi) thuê căn hộ trên, hẹn bạn bè vào Sầm Sơn để du lịch và dự tiệc sinh nhật mình. Linh chi 20 triệu đồng mua ma túy để "chiêu đãi".

Hiện, 22 thanh niên đang bị cảnh sát tạm giữ để điều tra hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý.

* Hàng trăm quán karaoke lén lút hoạt động ở Hà Nội

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, trong hơn 500 cơ sở kinh doanh karaoke đã bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy, trên 300 cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động lén lút tại Hà Nội. Các quán này tập trung nhiều ở các huyện ngoại thành như: Đông Anh, Thạch Thất, Mê Linh.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Tô Văn Động thông tin, thành phố có hơn 1.600 cơ sở kinh doanh karaoke nhưng chỉ trên 500 cơ sở đủ điều kiện kinh doanh.

Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện hoạt động

Sở đã trực tiếp thanh tra, kiểm tra gần 400 cơ sở; xử lý vi phạm hơn một tỷ đồng. Sau khi lập biên bản vi phạm, Sở chuyển hồ sơ cho chính quyền địa phương đình chỉ hoạt động và theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ sở này.

* Ô tô 7 chỗ tông xe đạp điện, 3 em nhỏ tử vong tại chỗ

Khoảng 19h30 ngày 9-7, tại tỉnh lộ 11, đoạn qua xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô 7 chỗ với xe đạp điện, khiến 3 em nhỏ tử nạn.

Theo một số nhân chứng, ôtô 7 chỗ lưu thông trên tỉnh lộ 11 theo hướng thị trấn Cẩm Xuyên - xã Cẩm Dương.

Khi đến địa phận xã Cẩm Huy, chiếc xe này bất ngờ tông thẳng vào xe đạp đi cùng chiều do 3 em nhỏ chở nhau.

Sau khi gây ra tai nạn, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Hà Tĩnh ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

* Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản không để căng thẳng đi đến 'đường cùng'

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc liên quan việc Tokyo hạn chế xuất khẩu sang nước láng giềng, ngày 10-7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hối thúc Nhật Bản không để tình hình đi đến "đường cùng".

Phát biểu tại một hội nghị với 30 lãnh đạo doanh nghiệp tại Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) ở Seoul, ông Moon cho rằng Nhật Bản thực hiện biện pháp trên nhằm gây tổn hại nền kinh tế Hàn Quốc "vì mục đích chính trị".

Ông nhấn mạnh động thái này là "hoàn toàn không đáng có" đối với các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác an ninh giữa hai nước, đồng thời ảnh hưởng xấu đến kinh tế của hai bên cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Tổng thống Moon khẳng định Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức để tìm giải pháp ngoại giao cho vấn đề này và hy vọng Chính phủ Nhật Bản "sẽ hồi đáp... và không để tình hình đi đến đường cùng".

Tuy nhiên, ông nêu rõ Hàn Quốc đã chuẩn bị cho mọi tình huống, bao gồm khả năng tranh cãi thương mại song phương có thể kéo dài.

* Đức, Pháp, Anh và EU ra tuyên bố chung về vấn đề hạt nhân của Iran

Ngày 9-7, các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran gồm Đức, Pháp, Anh cùng đại diện Liên minh châu Âu (EU) đã ra tuyên bố chung hối thúc Tehran đảo ngược các hoạt động làm giàu urani hiện nay và quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Tuyên bố chung của Ngoại trưởng 3 nước nói trên và Đại diện Cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini nêu rõ Iran phải có các hành động phù hợp, đảo ngược các hoạt động vi phạm và trở lại tuân thủ JCPOA một cách đầy đủ và ngay lập tức.

Giới chức châu Âu cho rằng cần phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp giám sát JCPOA - bao gồm các bên ký kết JCPOA còn lại (Nga và Trung Quốc) sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hồi tháng 5-2018.