Audio 10-7-2018: Nữ giám đốc bỏng nặng do bị tấn công bằng "bom sơn"

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nữ giám đốc bị kẻ bịt mặt tấn công bằng “bom sơn”; Đá "khủng" từ trên núi rơi trúng đường ray; Giết người giấu thi thể trong lu rồi đòi Công an trả tiền giữ xác; Hỏa hoạn thiêu rụi 59 căn nhà của người gốc Việt ở Phnom Penh …

Bản tin phát thanh ngày 10-7-2018.

*Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết sẽ cho điều tra vụ việc một nữ giám đốc doanh nghiệp ở Nha Trang bị kẻ lạ mặt tấn công bằng “bom sơn”. Nạn nhân là chị Vũ Thị Phương Chi (SN 1976, tạm trú tại 64 Tân Trào, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đang là Giám đốc điều hành của một doanh nghiệp đóng tại TP Nha Trang.

Tối ngày 5-7 vừa qua, chị  Chi và nhân viên công ty đang làm việc thì bất ngờ có một đối tượng nam giới, ngoài 20 tuổi, mặc đồ công nhân, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt, tay xách xô nhựa đựng đầy sơn hung hãn xông vào hất thẳng xô sơn vào mặt chị. Toàn thân chị Chi bê bết sơn, từ đầu đến chân khiến chị bị bỏng rát toàn thân. Để tẩy sơn, chị phải dùng xăng để tắm và gội đầu nhiều lần mới sạch. Đến nay dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng da chị vẫn tiếp tục bị bong tróc do tác động của sơn dầu và xăng.

Nữ giám đốc bị tấn công bằng bom xăng.

*Ngày 10-7, Công an Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành các thủ tục trưng cầu giám định tâm thần đối với Đặng Văn Trường (50 tuổi, ngụ xã Hoà Minh, huyện Châu Thành). Trường là nghi can sát hại bà Giang Thị Phận (68 tuổi, ngụ cùng địa phương) vào tối 2-7 vừa qua, sau đó giấu xác vào lu nước.

Trường bị bắt khẩn cấp để điều tra. Trong quá trình điều tra, Trường cho rằng nguyên nhân gây án mạng là do nạn nhân hiến xác và đòi cơ quan Công an phải trả tiền cho những ngày mình cất giấu thi thể nạn nhân. Theo người dân địa phương, Trường từng có vợ và con, nhưng do tính khí bất thường, hay doạ chém người thân nên vợ đã ẵm con bỏ xứ đi nơi khác. 

Đối tượng giết người giấu xác nạn nhân trong lu nước.

*Rạng sáng nay 10-7, sau cơn mưa lớn, một lượng đất đá lớn từ trên núi rơi xuống đường ray tại ga Lạc Sơn (Quảng Bình). 3 tảng đá lớn rơi thẳng xuống đường ray, trong đó tảng đá lớn nhất gần 25 m3.

Sự việc đã khiến đường ray số 2 và số 3 của ga Lạc Sơn bị hỏng gần 200m. Rất may thời điểm này không có tàu chạy qua, không có người ở vị trí đá rơi. Do 2 đường ray bị hư hỏng nên các đoàn tàu qua ga Lạc Sơn đang di chuyển chậm bằng đường ray số 1.

*Lúc 3h15 sáng nay 10-7, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi 69 căn nhà ở phường Russey Keo, quận Russey Keo, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ông Châu Văn Chi - Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt, cho biết trong số 69 căn nhà bị cháy rụi, có 59 căn nhà của các hộ dân gốc Việt sinh sống tại đây.

Cảnh sát Campuchia bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do chập điện, bắt nguồn từ nhà của hộ dân gốc Việt tên là Sin Yin, 56 tuổi. Do khu nhà chủ yếu là vật liệu dễ cháy nên lửa lan nhanh sang các nhà lân cận. Cảnh sát đã điều 32 xe nước để dập tắt đám cháy.

59 căn nhà của người dân gốc Việt bị cháy ở Campuchia.

*Singapore sẽ yêu cầu bồi thường mọi chi phí phát sinh nếu Malaysia hủy dự án đường sắt cao tốc trị giá nhiều tỷ USD nối giữa hai nước - Bloomberg đưa tin.

Phát biểu trước Quốc hội Singapore ngày 9-7, Bộ trưởng Bộ Giao thông nước này Khaw Boon Wan nói rằng Singapore sẽ đòi bồi thường theo điều khoản của thỏa thuận song phương về đường sắt cao tốc ký kết vào năm 2016 giữa đảo quốc sư tử với Malaysia.