Audio 10-7-2016: Bắt đối tượng giả mạo cán bộ Cục Cảnh sát hình sự lừa đảo hơn nửa tỷ đồng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giả mạo cán bộ Cục Cảnh sát hình sự lừa đảo hơn nửa tỷ đồng; Cô gái trẻ tử vong bất thường khi đi chơi; Bắt đối tượng vận chuyển 14 bánh heroin qua biên giới; 14 người trong 2 gia đình thiệt mạng trong vụ thảm sát kinh hoàng tại Mexico; Afghanistan tiêu diệt gần 40 phiến quân trong 24h…

Bản tin phát thanh ngày 10-7-2016

* Ngày 10-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố, tạm giam đối tượng Bùi Văn Bính (SN 1986, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc đi xe khách Đô Lương – TP Vinh, Bính chủ động làm quen với anh Nguyễn Trọng Hiền là lái xe và tự giới thiệu mình là cán bộ Cục Cảnh sát hình sự có “mối” đưa người sang nước Anh làm việc với chi phí rẻ. Tin lời, anh Hiền đã đưa cho Bính tổng cộng 520 triệu đồng, sau khi chuyển tiền cho Bính anh Hiền không liên lạc được, biết bị lừa, nạn nhân báo lên cơ quan điều tra. Sau nhiều lần lẩn trốn, cuối cùng Bính bị bắt giữ để điều tra làm rõ.

Đối tượng Bùi Văn Bính 

*Ngày 10-7, ông Lê Viết Xương - Chủ tịch xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc cô gái trẻ tử vong khi đi chơi về. Nạn nhân là chị Phạm Thị X . Trước đó, ngày 7-7, Phạm Thị X (23 tuổi, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), cùng nhóm bạn đi uống cà phê về. Trên đường về nhóm bạn của chị X. xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với một nhóm thanh niên xã khác. Sau đó, chị X. và 2 người khác được phát hiện bị thương nằm bên đường. Được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, chị X. đã tử vong. Nhận được tin báo công an huyện nghĩa Đàn đã khẩn trương vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc .

* Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, cho biết ngày 9-7, tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển 14 bánh heroin. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng khai nhận tên là Hà Văn Hùng, 35 tuổi, trú tại tỉnh Lạng Sơn. Tang vật thu giữ gồm 14 bánh heroin và 2 sổ tiết kiệm có trong tài khoản 800 triệu đồng. Đối tượng Hùng khai nhận số may túy nói trên đang được vận chuyển qua biên giới để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Đối tượng Hà Văn Hùng và tang vật

* Chiều 9-7, công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã tạm giữ nghi phạm Lê Văn Hồng, 51 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An để điều tra hành vi “giết người”. Nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Hòa. Trước đó, sáng 9-7, Hồng đến nhà ông Mạnh Xuân Hương ở TP Vinh để xây cùng nhóm ông Hòa. Khi đến nơi bị ông Hòa nói đi làm muộn, bực vì câu nói đó, Hồng cầm cây xà beng vụt vào người ông Hòa, cú vụt mạnh khiến ông Hòa gục trên vũng máu. Được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Nhận được tin báo, công an TP Vinh đã tiến hành điều tra vụ việc. Đến chiều cùng ngày, Hồng ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

* Ngày 9-7 đánh dấu ngày Độc lập lần thứ 5 của đất nước Nam Sudan non trẻ nhất thế giới. Bầu không khí ở thủ đô Juba trở nên căng bởi trước đó đã xảy ra cuộc giao tranh ác liệt ở gần Dinh Tổng thống giữa các binh sỹ trung thành với Tổng thống Salva Kiir và các binh sỹ ủng hộ Phó Tổng thống Riek Machar, gây thương vong lớn cho cả hai bên. Người phát ngôn của Phó Tổng thống Machar, Roman Nyarji cho biết số binh sỹ thiệt mạng của cả hai bên là hơn 150 người và có thể còn tiếp tục gia tăng. 

Lực lượng binh sỹ Nam Sudan

* Ngày 9-7, chính quyền bang Tamaulipas của Mexico cho biết, các tay súng vũ trang đã sát hại dã man 14 thành viên của 2 gia đình trong 2 vụ tấn công riêng biệt trước đó ở 2 căn hộ tại thành phố Ciudad Victoria, thuộc bang miền bắc này. Hiện cảnh sát liên bang và địa phương đang khẩn trương tiến hành điều tra để bắt giữ những kẻ thủ ác trên.

Cảnh sát Mexico (Ảnh minh họa)

* Tân Hoa xã đưa tin Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 10-7 lực lượng quân đội, cảnh sát và tình báo đã tiến hành một số chiến dịch nhằm truy quét các phần tử khủng bố và kẻ thù của hòa bình và ổn định tại các tỉnh Nangarhar, Ghazni, Kandahar, Takhar và Helmand, tiêu diệt 39 phần tử nổi dậy có vũ trang và làm 4 tên khác bị thương tại 5 trong số 34 tỉnh thành trên cả nước kể từ sáng 9-7.