Audio 10-7-2015: Philippines cáo buộc Trung Quốc phá hoại môi trường biển

ANTĐ - Mở rộng hiện trường tìm kiếm dấu vết trong vụ trọng án giết 6 người ở Bình Phước; Triệt xóa tổ hợp cực lớn kinh doanh mỹ phẩm nhái thương hiệu cao cấp; Truy bắt kẻ giết người tình trong khách sạn; Bắt 3 đối tượng cướp tài sản trong đêm; Nga phản đối quyết liệt đề nghị lập tòa xét xử vụ MH17; Cựu ngoại trưởng - Hoàng tử Ả Rập Saudi qua đời; Philippines cáo buộc Trung Quốc phá hoại môi trường biển….

Bản tin phát thanh ngày 10-7

*Bước sang ngày thứ 4 điều tra vụ trọng án giết 6 người ở Bình Phước, lực lượng công an đã mở rộng phạm vi tìm kiếm dấu vết, tang vật nghi vấn, cách hiện trường vụ án hàng trăm mét, tính từ vị trí ngôi biệt thự xảy ra vụ giết người dã man. Trong những ngày qua, thời tiết khu vực nói trên xuất hiện nhiều trận mưa. Ngoài ra khi vụ án kinh hoàng này xảy ra, người dân hiếu kỳ từ khắp nơi kéo đến để xem. Những điều này cũng ảnh hưởng không ít đến quá trình thu thập chứng cứ, dấu vết ở xung quanh và bên ngoài hiện trường căn biệt thự.

Audio 10-7-2015: Philippines cáo buộc Trung Quốc phá hoại môi trường biển ảnh 1

Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường vụ trọng án tại căn biệt thự

*Ngày 9-7 lực lượng chức năng TP. Hồ Chí Minh đã bất ngờ ập vào kiểm tra đột xuất 4 địa điểm được xác định vừa là trụ sở công ty, cửa hàng và nhà kho của 2 công ty mỹ phẩm Huyền Trang và công ty mỹ phẩm Linh Trang, trên đường Trần Đình Xu, và đường Trần Hưng Đạo (cùng thuộc quận 1) và 1 địa điểm khác ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Tại những nơi này, cơ quan chức năng phát hiện các công nhân đang đóng gói nhiều loại mỹ phẩm thương hiệu nổi tiếng trên thế giới bằng những nguyên liệu, hóa chất không rõ nguồn gốc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

*Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với Phan Văn Liêu (SN 1953, ngụ tỉnh Tiền Giang) bị xác định là nghi can số một trong vụ án mạng xảy ra cách đây mấy ngày ở địa bàn quận Thủ Đức. Chiều 6-7,  một người đàn ông và một người phụ nữ đi hai xe gắn máy khác nhau đến thuê phòng tại khách sạn P.L ở đường Hoàng Diệu, khu phố 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Gần nửa giờ sau, người đàn ông (được xác định là Liêu) đi bộ rời khách sạn, nói là đi rút tiền nhưng không bao giờ trở lại. Khi kiểm tra thì nhân viên khách sạn phát hiện người phụ nữ đã tử trong trên vũng máu trong phòng.

Audio 10-7-2015: Philippines cáo buộc Trung Quốc phá hoại môi trường biển ảnh 2
Đối tượng Phan Văn Liêu 

*Ngày 9-7, CAQ Tây Hồ, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng Ngô Minh Việt, 23 tuổi, Phạm Tiến Quân, 21 tuổi, cùng trú ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ và Phùng Văn Huy, 21 tuổi, trú ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, về hành vi cướp tài sản. Khoảng 1h30 ngày 22-6, 3 đối tượng này đi xe đạp điện trên đường Nghi Tàm và đã gây sự đuổi đánh một đôi nam nữ đi cùng chiều. Sau khi bị tấn công nạn nhân quá hoảng sợ đã vứt xe đạp điện bỏ chạy và kêu cứu. Nhóm đối tượng này đã cướp túi xách của nạn nhân bên trong có 7,2 triệu đồng và nhiều tài sản khác.

Audio 10-7-2015: Philippines cáo buộc Trung Quốc phá hoại môi trường biển ảnh 3
3 đối tượng cướp tài sản

*Ngày 10-7, Nga tuyên bố phản đối quyết liệt dự thảo nghị quyết Malaysia vừa trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc lập tòa án quốc tế để xét xử vụ bắn rơi máy bay MH17 khiến 298 người thiệt mạng. Phó đại sứ Nga tại LHQ Petr Iliichev mô tả dự thảo nghị quyết của Malaysia là “không đúng thời điểm và phản tác dụng”. Ông Iliichev khẳng định Nga quyết chặn dự thảo này. Một ngày trước đó, Malaysia đã trình dự thảo lên Hội đồng Bảo an LHQ về việc lập tòa án.

*Nhà chức trách Ả Rập Saudi cho biết Hoàng tử Saud al-Faisal, người 40 năm giữ chức Bộ trưởng ngoại giao tại vương quốc dầu mỏ này, đã qua đời hôm 9-7. Tuyên bố của văn phòng Tòa án Hoàng Gia cho biết hoàng tử Saud, sinh năm 1940, đã qua đời tại Mỹ. Hoàng tử Saud là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất vương quốc dầu mỏ Ả Rập Saudi trước khi từ chức vào tháng 4-2015 vì lý do sức khỏe. Ông là người giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại Giao lâu nhất trên thế giới.

Audio 10-7-2015: Philippines cáo buộc Trung Quốc phá hoại môi trường biển ảnh 4
Hoàng tử Saud al-Faisal

*Ngày 9-7, phó phát ngôn viên Tổng thống Philippines Abigail Valte, Giáo sư Alan Boyle, một chuyên gia luật quốc tế, đã trình bày trước Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) những luận điểm về môi trường và đánh bắt thủy sản chống lại Trung Quốc trong ngày thứ hai của phiên tòa. Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS), vốn được Manila sử dụng làm cơ sở khởi kiện Bắc Kinh, buộc các nước ký kết thực hiện những biện pháp nhằm bảo vệ môi trường biển.