Audio 10-6-2016: Tổng thống Mỹ Obama xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của người dân Việt Nam

ANTĐ -4 người chết trong đám cháy lúc rạng sáng; Sát hại 2 con gái rồi treo cổ tự tử; Phát hiện công ty sản xuất mỹ phẩm tại gia; Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam thành công ngoài mong đợi; Chiến đấu cơ của Thụy Sĩ bị rơi khi trình diễn tại Hà Lan; Mỹ bắt một phụ nữ bán động cơ tiêm kích cho Trung Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 10-6-2016.

*Khoảng 4 giờ sáng nay (10-6), một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại cửa hàng bán dụng cụ điện (ở số 423 đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM). Năm người đang ngủ trong nhà nhưng chỉ có một người kịp thoát ra ngoài, bốn nạn nhân còn lại thiệt mạng.

Ngay sau khi xảy ra cháy, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân ra khỏi đám cháy. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Hiện trường nơi xảy ra cháy.

*Tối 9-6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, nghi phạm giết hại 2 con gái sau đó treo cổ tự vẫn là Nguyễn Xuân Bình (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên).

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, vợ chồng Bình xảy ra mâu thuẫn. Vợ anh Bình viết đơn xin ly hôn và dọn đi nơi khác sinh sống. Đêm 4-6, sau khi dẫn hai con gái Nguyễn Ngọc Xuân Phương (5 tuổi) và Nguyễn Ngọc Xuân Anh (8 tuổi) ra trung tâm TP Long Xuyên chơi, khi về nhà, Bình đã lấy giấy viết thư tuyệt mệnh. Sau đó, Bình sát hại hai con gái rồi treo cổ tự tử.

*Ngày 7-6, lực lượng chức năng TP.Hà Nội đã kiểm tra Công ty mỹ phẩm Thái Hương (tổ 68, khu dân cư 14 phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội); phát hiện công ty này sản xuất 11 loại mỹ phẩm mang nhãn hiệu Linh Hương. Công ty này chưa được thẩm định cấp giấy phép cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, các hoạt động san chiết mỹ phẩm, tinh dầu đều được thực hiện tại gia và thủ công.

Tổ công tác đã tạm giữ toàn bộ số mỹ phẩm vi phạm gồm 96 thùng mỹ phẩm, với 3.334 sản phẩm, trị giá khoảng 180 triệu đồng.

Mỹ phẩm nhãn hiệu Linh Hương.

*Ngày 9-6, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã có bài phát biểu và trả lời báo giới về chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới Việt Nam. Mở đầu bài phát biểu, Đại sứ Ted Osius cho biết, Tổng thống Obama rất xúc động trước sự chào đón nồng hậu của người dân Việt Nam.

Đại sứ Ted Osius cho biết khi trao đổi với nhân viên Đại sứ quán một năm trước đây, ông đặt tham vọng thúc đẩy 12 thỏa thuận hợp tác chung với Việt Nam và chỉ dám mong đợi 7-8 thỏa thuận được ký nhân chuyến thăm của Tổng thống Obama. Tuy nhiên, thực tế là hai nước đã đạt được tới 20 thỏa thuận và điều đó chứng tỏ cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều sẵn sàng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo ông Ted Osius, điều đó cho thấy quan hệ song phương thực sự có nền tảng vững chắc trong vòng 50-60 năm tới.

Tổng thống Obama phát biểu trước các bạn trẻ Việt Nam.

*Theo Reuters, ngày 9-6, một máy bay tiêm kích F-5 của Thụy Sĩ đã rơi khi trình diễn tại Hà Lan. Tai nạn xảy ra khi xảy ra một va chạm trên không trong quá trình diễn tập ở một buổi trình diễn máy bay tại Hà Lan.

Viên phi công đã may mắn không bị thương. Hình ảnh cho thấy các mảnh vụn của máy bay đã bị bốc cháy khi rơi xuống cạnh một hồ nước. Vụ việc xảy ra trước thềm một buổi biểu diễn dự kiến diễn ra vào cuối tuần này tại Căn cứ không quân ở Hà Lan.

*Theo hãng tin Reuters, công dân có tên Wenxia Man (45 tuổi) đến từ thành phố San Diego, bang California, đã bị bắt giữ khi “âm mưu xuất khẩu trái phép loại động cơ phản lực sử dụng cho chiến đấu cơ F-35, F-22 và F-16, một máy bay không người lái có khả năng phóng tên lửa và những tài liệu liên quan cho Trung Quốc”.

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.

Thông tin ban đầu cho biết, Wenxia Man có thể phải đối mặt án tối đa 20 năm tù  vì vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí.