Audio 10-5-2018: Cụ ông 81 tuổi đánh chết vợ rồi tạo hiện trường giả

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Làm rõ vụ cụ ông đánh chết vợ rồi tạo hiện trường giả; Nghi ngờ dùng thuốc mê cướp tài sản, đôi nam nữ bị vây đánh; Cựu cán bộ trường đại học bị bắt vì xuyên tạc trên mạng xã hội; Iraq bắt giữ 5 chỉ huy của Nhà nước Hồi giáo IS vượt biên từ Syria…

Bản tin phát thanh ngày 10-5-2018.

*Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra làm rõ cái chết của bà cụ Nguyễn Thị Ý (79 tuổi, ở tổ 3, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi). Theo Tthông tin ban đầu thì vào khoảng 21h tối 6-5, trong lúc bà Ý bước lên cầu thang tầng trệt thắp hương bàn thờ thì không may bị ngã và tử vong. Tuy nhiên, khi gia đình định chôn cất thì phát hiện một số vết thương trên người bà Ý nên đã báo Công an. Qua khám nghiệm hiện trường phát hiện một số dấu vết bị tẩy xóa trong phòng ngủ nạn nhân. Mặc dù hiện trường được xáo trộn, lau dọn, nhưng cơ quan điều tra phát hiện một số vết máu dính trong nhà.

Nghi can liên quan đến cái chết của bà Ý chính là người chồng - ông Nguyễn Chuyền (81 tuổi). Ông Chuyền sau khi biết không thể chối tội đã thừa nhận sát hại vợ, sau đó xóa dấu vết hiện trường rồi bịa chuyện vợ ngã cầu thang. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Công an đang điều tra vụ việc cụ ông sát hại vợ.

*Ngày 9-5, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin chính thức về vụ việc đôi nam nữ bị người dân đánh bầm dập do nghi ngờ dùng thuốc mê để cướp tài sản xảy ra vào ngày 7-5, tại địa bàn thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh.

Kết quả ban đầu cho thấy khoảng 9h ngày 7-5, Nguyễn Thị Thơm (47 tuổi) và Phạm Huy Thông (32 tuổi, trú tại Nam Định) đến thị trấn Yên Ninh với mục đích để bán thuốc. Sau khi bán thuốc cho một người bị đau mắt với giá 15 triệu đồng, người dân nghi ngờ hai đối tượng thôi miên lừa đảo chiếm đoạt tiền nên đã vây đánh. Tuy nhiên, khi làm việc với Công an, người mua thuốc khai nhận khi mua hoàn toàn tỉnh táo, tự nguyên mua chứ không bị ép buộc. Hiện tại vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đôi nam nữ bị đánh do người dân nghi ngờ thôi miên, lừa đảo.

*Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi can Nguyễn Duy Sơn (37 tuổi, ở phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 331, Bộ luật hình sự 2015.

Nhà chức trách cáo buộc, từ tháng 12-2017 đến tháng 3-2018, ông Sơn đã sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải các bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, kèm theo chia sẻ là bình luận, hình ảnh minh họa, dẫn chứng không có thật, không có căn cứ để nói xấu và hạ uy tín nhiều lãnh đạo. Nguyễn Duy Sơn nguyên là cán bộ quản lý học sinh, sinh viên của Trường dự bị đại học Sầm Sơn nhưng đã bị buộc thôi việc.

*Khoảng 6h30 ngày 10-5, đám cháy bốc lên từ một số cửa hàng và ngôi nhà ba tầng tại chân cầu Vĩnh Tuy, phía quận Long Biên, Hà Nội. Người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn bên trong khu vực cháy.

Cảnh sát PCCC huy động hàng chục chiến sĩ và xe chuyên dụng tới hiện trường. Khoảng 7h, đám cháy được khống chế, nhưng khói đen vẫn cuộn lên từ ngôi nhà lợp tôn. Nước tiếp tục được phun vào làm mát, tránh cháy lan. Một cụ bà trong ngôi nhà 3 tầng tử vong. Công an quận Long Biên và lực lượng PCCC đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

*Hãng Reuters, dẫn nguồn từ truyền hình nhà nước Iraq cho biết, ngày 9-5 (giờ địa phương) Iraq này đã bắt giữ 5 chỉ huy của tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) từ nước láng giềng Syria. Theo đó, cơ quan tình báo Iraq đã nhử 5 đối tượng nói trên đến một cửa khẩu ở biên giới hai nước. Thông tin chi tiết về vụ bắt giữ được công bố ngay sau đó.

Hồi tháng trước, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố sẽ “tiến hành mọi biện pháp cần thiết” để chống lại các nhóm phiến quân ở nước láng giềng Syria.

*Châu Âu hiện đóng vai trò là "nhà bảo đảm" cho trật tự đa phương. Đó là tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra ngày 9-5, một ngày sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký cùng Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức), có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Nhà lãnh đạo Pháp đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh quyết định của Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đã khiến các nước đồng minh của Washington tại châu Âu đang nỗ lực cứu vãn thỏa thuận này và là đòn mới giáng vào chủ nghĩa đa phương. Ông Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của các cường quốc châu Âu trong việc tái khẳng định cam kết của họ với thỏa thuận này.