[Audio 10-4-2020] TP.HCM xử phạt gần 2.500 trường hợp không đeo khẩu trang

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: TP.HCM xử phạt gần 2.500 trường hợp không đeo khẩu trang; Tạm giữ hình sự Phó Giám đốc công ty sản xuất, kinh doanh đồ bảo hộ y tế giả; Công an ập vào kiểm tra, game thủ bỗng ‘hoá’ dân nhậu; Vừa hoàn thành cách ly phòng Covid-19, đối tượng trốn truy nã đã bị bắt; Thủ tướng Anh ra khỏi khu chăm sóc đặc biệt; Số người tử vong vì SARS-CoV-2 ở Mỹ vượt 16.000.

* TP.HCM xử phạt gần 2.500 trường hợp không đeo khẩu trang

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ chiều ngày 9-4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho hay từ ngày 28-3 đến nay, TP.HCM đã xử phạt 2.482 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 496 triệu đồng.

Lực lượng chức năng TP.HCM xử lý trường hợp không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm khi ra đường. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

TP cũng triển khai Bộ chỉ số đánh giá rủi ro tính lây nhiễm virus SARS-CoV-2 nhằm kiểm soát dịch bệnh tại các doanh nghiệp. Các quận huyện đã nghiêm túc thực hiện các tiêu chí đặt ra khi triển khai chấm điểm, giám sát doanh nghiệp; cùng các doanh nghiệp trên địa bàn ký cam kết tuân thủ quy định trong phòng chống dịch.

* Tạm giữ hình sự Phó Giám đốc công ty sản xuất, kinh doanh đồ bảo hộ y tế giả

Ngày 9-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả, liên quan đến vụ án sản xuất trang phục bảo hộ y tế giả xảy ra tại Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Y tế Đức Anh.

Phó giám đốc công ty sản xuất trang phục bảo hộ y tế giả bị tạm giữ hình sự

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc làm giả quần áo bảo hộ y tế kém chất lượng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch, gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho các lực lượng ở tuyến đầu. Công an thành phố Hà Nội xác định đây là vụ án trọng điểm để điều tra và đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất.

* Công an ập vào kiểm tra, game thủ bỗng ‘hoá’ dân nhậu

Đêm ngày 8-4, đội An ninh Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với đoàn liên ngành của UBND TP Buôn Ma Thuột tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Internet Pôn Gaming, ở số 138 Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột.

Công an kiểm tra và phát hiện nhiều thanh thiếu niên trốn trên sân thượng quán game

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra bên trong thì phát hiện nhiều thanh thiếu niên đang trốn trên sân thượng tòa nhà và một số đang tổ chức ăn nhậu. Tuy nhiên, qua làm việc, các thanh thiếu niên này khai nhận đến đây để chơi game, khi thấy có lực lượng chức năng đến kiểm tra, chủ cơ sở và nhân viên tại đây đã yêu cầu khách đến chơi trốn lên sân thượng và giả vờ tổ chức ăn nhậu nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

* Vừa hoàn thành cách ly phòng Covid-19, đối tượng trốn truy nã đã bị bắt

Đối tượng Nguyễn Quốc Toàn (SN 1972, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) từng vay tín dụng của ngân hàng với số tiền hơn 200 triệu đồng. Sau đó, Toàn bỏ trốn sang Campuchia sinh sống và làm ăn, bị Công an Việt Nam phát lệnh truy nã.

Đến khi xuất hiện dịch bệnh Covid -19, Chính phủ Campuchia buộc những người cư trú bất hợp pháp như Toàn phải quay về Việt Nam. Ngày 19-3, Toàn nhập cảnh vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh Tây Ninh và được cách ly tập trung tại huyện Bến Cầu. Trong thời gian thực hiện cách ly, Toàn không khai báo nhân thân, có dấu hiệu né tránh nên Công an huyện Bến Cầu đã điều tra và phát hiện Toàn là đối tượng đang bị truy nã.

Công an huyện Bến Cầu đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao Nguyễn Quốc Toàn cho Công an TP.Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.

* Thủ tướng Anh ra khỏi khu chăm sóc đặc biệt

“Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được đưa đến phòng hồi phục sau khi rời khu chăm sóc đặc biệt và hiện đang trong trạng thái tinh thần rất tốt”, phát ngôn viên của Phủ thủ tướng Anh cho hay.

Cho đến thời điểm hiện tại, ông Johnson là lãnh đạo quốc gia cấp cao nhất bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Thủ tướng Anh xác nhận bị mắc bệnh hôm 27-3. Khi đó, ông tự cách ly và làm việc từ xa. Ngày 5-4, ông Johnson được đưa vào bệnh viện vì bệnh tình trở nặng.

* Số người tử vong vì SARS-CoV-2 ở Mỹ vượt 16.000

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ hiện ghi nhận 461.437 ca nhiễm và 16.478 ca tử vong do virus SARS-CoV-2. Những con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Số người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ chưa có dấu hiệu giảm

Thống đốc và quan chức tại một số bang ở Mỹ cảnh báo họ thiếu các thiếu bị y tế cần thiết để hạn chế virus lây lan. Tuy nhiên, giới chức cũng bày tỏ lạc quan trong những ngày gần đây, cho rằng số người chết sẽ thấp hơn dự đoán 100.000-200.000 người ban đầu.