Audio 10-3-2016: Bắt giữ 3 đối tượng đâm trọng thương nhóm du khách Singapore

ANTĐ -Hút thuốc trên máy bay, một hành khách bị phạt 4 triệu đồng; Miền Bắc chuyển khô ráo, rét nhất 8 độ C; Kon Tum lại xảy ra ném đá xe khách; Bắt nhóm đối tượng đâm trọng thương 3 du khách Singapore; Ukraine muốn trao đổi tù nhân với Nga để đổi lấy nữ phi công Savchenko; IS bị lộ danh tính 22.000 thành viên; EU kéo dài lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân Nga và Ukraine…

Bản tin phát thanh ngày 10-3.

*Ngày 8-3, trên chuyến bay VJ 136 từ TP HCM ra Hà Nội, hành khách Trần Tâm Đồng (ở Ba Đình, Hà Nội) ngồi ghế 33F đã bị tiếp viên bắt gặp đang hút thuốc lá tại chỗ ngồi, khi đang bay. Cơ trưởng sau đó lập biên bản vi phạm hành chính với vị khách này.

Trước đó, tiếp viên trên máy bay đã đọc phát thanh thông báo "Đây là chuyến bay không hút thuốc" và cảnh báo ngay cả trong toilet cũng lắp đặt hệ thống báo khói. Nếu hành khách nào vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Sau khi xem xét, cảng vụ Hàng không miền Bắc đã quyết định xử phạt hành khách Đồng 4 triệu đồng.

Audio 10-3-2016: Bắt giữ 3 đối tượng đâm trọng thương nhóm du khách Singapore ảnh 1
Quy định cấm hành khách hút thuốc trên máy bay.

*Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, sáng 10-3, Hà Nội cũng như nhiều tỉnh miền Bắc trải qua hai hình thái thời tiết đối lập, từ nóng ẩm với mưa phùn, chuyển sang khô ráo, gió rét. Nguyên nhân do không khí lạnh tràn về.

Các tỉnh biên giới đón không khí lạnh sớm hơn nên nhiệt độ sáng nay xuống thấp. Cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương ghi nhận, rét nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 8 độ, Sa Pa (Lào Cai) và Trùng Khánh (Cao Bằng) 12 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ lúc 10h sáng còn 19 độ C, giảm 3 độ so với 3 tiếng trước đó.

Dự báo, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống mạnh, càng về chiều trời càng rét, vùng đồng bằng còn 17-18 độ C, vùng núi 14-16 độ C. Đến đêm vùng núi xuống 10-12 độ C, đồng bằng 13-14 độ C.

*Sau khi khoanh vùng điều tra, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã xác định được nhóm học sinh tham gia ném đá xe khách chiều 6-3 vừa qua.

Nhóm học sinh gây ra vụ ném đá xe khách này gồm có 3 em, độ tuổi từ 8 đến 11 tuổi. Các em đều đang là học sinh của một trường tiểu học ở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi.

Các học sinh ném đá xe khách sẽ bị nhà trường kỉ luật nghiêm túc.

Trước đó, khoảng 16h ngày 6-3-2016, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 48B- 005.52 chạy tuyến Đắc Nông- Hà Tĩnh khi đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thôn 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi bị một nhóm học sinh bất ngờ ném đá khiến kính chắn gió bên phải bị vỡ, làm hành khách trên xe hoảng loạn.

*Công an quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”. Ba đối tượng này được xác định là đã dùng dao tấn công, đâm trọng thương ba du khách người Singapore tại một quán bar trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 28-2, các đối tượng này đến quán bar DC Club (đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để giải trí. Khi vào bar, nhóm này ngồi cạnh bàn của nhóm 6 người khác, chủ yếu là người nước ngoài.

Nhóm 3 đối tượng đánh du khách nước ngoài bị bắt giữ.

Do quán đông, một thành viên trong nhóm va chạm rồi cãi nhau với một thành viên trong nhóm người nước ngoài bàn bên cạnh. Thấy nhóm này không xin lỗi, các đối tượng cầm đâm vào bụng anh Tan Chee Boon (người Singapore). Hai người Singapore khác thấy bạn bị tấn công liền vào can ngăn và cũng bị nhóm này đâm, gây thương tích.

*Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua (9-3) cho biết, ông sẵn sàng trao đổi tù nhân với Nga nhằm đổi lấy sự tự do của nữ phi công Ukraine Nadiya Savchenko đang bị Nga giam giữ và xét xử.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã từng gửi thư tới Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị nhà chức trách Nga trả tự do cho nữ phi công Savchenko. Tuy nhiên, một tòa án ở Nga đã bác đơn phóng thích.

Nữ phi công Savchenko đang bị xét xử tại tòa án thành phố Donetsk thuộc tỉnh Rostov của Nga sau khi bị bắt giữ hồi giữa năm 2014. Nữ phi công này bị cáo buộc đã chỉ điểm cho một vụ tấn công bằng đạn cối của quân đội Ukraine làm 2 nhà báo Nga đang tác nghiệp ở miền Đông Ukraine thiệt mạng. Savchenko có thể phải chịu mức án lên tới 25 năm tù giam.

Audio 10-3-2016: Bắt giữ 3 đối tượng đâm trọng thương nhóm du khách Singapore ảnh 4
Nữ phi công Savchenko.

*Hãng tin Sky News của Anh mới đây cho biết hãng nhận được tài liệu từ một người tự xưng là Abu Hamed, cựu thành viên Lực lượng Quân đội Giải phóng Syria từng gia nhập IS.

Người này lấy cắp thẻ nhớ từ người phụ trách an ninh nội bộ của IS và trao tay cho một nhà báo ở Thổ Nhĩ Kỳ, giải thích mình rời bỏ IS vì tổ chức này bên trong đã mục rỗng, đồng thời tiết lộ IS đã rời bỏ căn cứ chính ở thành phố Raqqa, Syria và di chuyển vào sa mạc. Thẻ nhớ chứa mẫu thông tin cá nhân của công dân đến từ 51 quốc gia, với khoảng 22.000 thành viên điền vào đơn gia nhập IS.

*Các nguồn tin tại Liên minh châu Âu (EU) ngày 9-3 cho biết khối này sẽ kéo dài thêm sáu tháng các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân ở Nga và Ukraine liên quan đến cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. Các lệnh trừng phạt, bao gồm những quy định về hạn chế đi lại và 'đóng băng' tài sản, nhằm vào 146 cá nhân và 37 thực thể sẽ được kéo dài tới tháng Chín.

Theo kế hoạch, cuộc họp sắp tới của Bộ trưởng Nội vụ các quốc gia thành viên EU tại thủ đô Brussels của Bỉ dự kiến sẽ chính thức thông qua quyết định nêu trên.