[Audio 1-02-2019] Bộ Công an phá đường dây bán thận lớn nhất từ trước đến nay

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Công an phá đường dây bán thận lớn nhất từ trước đến nay; Đe dọa người phụ nữ có gia đình bằng clip “nóng” để vòi tiền tiêu Tết; Bốn trạm BOT ở Đồng Nai dừng thu phí; Chính thức khai thác cao tốc 12.000 tỷ Hạ Long - Vân Đồn; Mỹ thông qua dự luật chỉ trích quyết định rút quân khỏi Syria; Nhật Bản-Hàn Quốc tìm cách giải quyết các tranh cãi gần đây…

* Bộ Công an phá đường dây bán thận lớn nhất từ trước đến nay

Cục CSHS – Bộ Công an vừa bắt 5 đối tượng trong đường dây buôn bán nội tạng lớn nhất từ trước đến nay, do Tôn Nữ Thị Huyền (44 tuổi, trú tại TP HCM) cầm đầu.

Theo điều tra, do vỡ nợ nên Huyền từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh bán thận để có tiền trả. Từ đó, Huyền giới thiệu nhiều người khác bán nội tạng để hưởng phí môi giới, dần hình thành đường dây.

Huyền đã cầm đầu đường dây bán thận lớn nhất từ trước tới nay tại TP Hồ Chí Minh

Từ tháng 5-2017, Huyền tiếp cận những người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó nhiều trường hợp mang nợ vì cờ bạc. Để tìm thêm "con mồi", Huyền lên mạng xã hội làm quen nhiều người, hứa trả công hàng chục triệu đồng nếu giới thiệu thành công. Ngoài ra, đối tượng còn đến các vùng người dân tộc thiểu số sinh sống để dụ dỗ.   

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra.

* Đe dọa người phụ nữ có gia đình bằng clip “nóng” để vòi tiền tiêu Tết

Ngày 1-2, Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố bị can với Trịnh Xuân Định (29 tuổi) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Định khai nhận, trong lúc mượn điện thoại của bạn để xem, thấy có video ân ái của anh này với nữ đồng nghiệp nên đã tìm cách tống tiền người phụ nữ này kiếm tiền tiêu Tết.

Đối tượng sau đó đã nhắn tin cho chị này, dọa sẽ phát tán clip nếu không giao 50 triệu đồng. Lo sợ, người phụ nữ đã đi vay tiền để giao cho Định, đồng thời báo cảnh sát. Chiều 23-1, khi đang nhận tiền của nạn nhân, Định bị bắt quả tang.

* Bốn trạm BOT ở Đồng Nai dừng thu phí

Sáng 1-2, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận (IDICO) xả 4 trạm thu phí ở các phường Tân Vạn, Bửu Hòa, xã Hóa An và Tân Hạnh (TP Biên Hòa). Tại các chốt nhân viên bán vé, công ty cũng dán thông báo ngừng thu phí.

Tỉnh lộ 16 qua TP Biên Hòa còn có tên Bùi Hữu Nghĩa được IDICO mua lại dự án BOT của Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 với giá gần 96 tỷ đồng, thu phí từ năm 2015 cho đến nay. Đây là tuyến huyết mạch nối Bình Dương và Đồng Nai.

Bốn trạm BOT tại TP Biên Hòa hiện đã dừng thu phí

Đại diện Cường Thuận - IDICO cho biết, sau khi ngừng thu phí, công ty sẽ tiếp tục duy tu bảo dưỡng mặt đường của dự án, tháo dỡ các trạm và các khuôn viên đất của trạm điều hành... cho UBND tỉnh Đồng Nai quản lý.

* Chính thức khai thác cao tốc 12.000 tỷ Hạ Long - Vân Đồn

Sau hơn 3 năm thi công, vào 0h hôm nay (1-2), tỉnh Quảng Ninh đã chính thức đưa tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn vào khai thác.

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn có điểm đầu từ nút giao Minh Khai nối với cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, giao cắt QL18 đoạn qua phường Đại Yên, TP Hạ Long và điểm cuối tại nút giao Đoàn Kết nối với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn. Cao tốc có tổng kinh phí đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng theo hình thức BOT, do Công ty CP BOT Biên Cương làm chủ đầu tư.

Với chiều dài gần 60km, rộng 24,5m, tốc độ thiết kế 100 km/h, cao tốc có 4 trạm thu phí, 2 trạm chính tại đầu và cuối tuyến với 8 cửa soát vé, 2 trạm thu phí phụ tại các nút giao ra và vào cao tốc với 6 cửa soát vé.

Theo tỉnh Quảng Ninh, do là tuyến đường mới nên trong giai đoạn hiện tại vận tốc tối đa giới hạn là 80 km/h, sau 3 tháng sẽ điều chỉnh lại vận tốc theo thiết kế 100 km/h.

* Mỹ thông qua dự luật chỉ trích quyết định rút quân khỏi Syria

Ngày 31-1, với 68 phiếu thuận và 23 phiếu chống, tại phiên bỏ phiếu sơ bộ, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật sửa đổi chính sách đối với khu vực Trung Đông của Mỹ do lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đề xuất, qua đó đặt ra nghi vấn về quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump.

Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Dự luật nêu rõ dù cuộc chiến chống khủng bố tại Syria và Afghanistan đã đạt được nhiều tiến triển, nhưng các tổ chức khủng bố Hồi giáo vẫn là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với an ninh của nước Mỹ.

Do vậy, với dự luật này, Thượng viện kêu gọi chính quyền của Tổng thống Trump đánh giá lại các điều kiện đã đạt được để đánh bại hoàn toàn các tổ chức khủng bố trước khi thực hiện kế hoạch rút quân.

* Nhật Bản-Hàn Quốc tìm cách giải quyết các tranh cãi gần đây

Trong tuần này, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến hành các cuộc tham vấn cấp chuyên viên về các tranh cãi liên quan đến lịch sử và tranh cãi quân sự gần đây.

Thông báo ngày 1-2 của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Vụ trưởng Vụ Các vấn đề Đông Bắc Á thuộc bộ trên, ông Kim Yong-kil đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Kenji Kanasugi một ngày trước đó nhân chuyến thăm Nhật Bản để tham dự hội nghị thường niên các lãnh đạo phái bộ ngoại giao Hàn Quốc tại Nhật Bản.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề còn tồn đọng, trong đó có phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc liên quan đến lao động cưỡng bức thời chiến và vụ máy bay tuần tra biển của Nhật Bản áp sát tàu chiến Hàn Quốc mà không thông báo trước.