[Audio 10-12-2018] Tiểu thương chợ Vinh trắng tay sau vụ cháy kho hàng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tiểu thương chợ Vinh trắng tay sau vụ cháy kho hàng; Điều tra nghi án giết người, phi tang thi thể; Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, Hà Nội lạnh 12-14 độ C; Mưa lớn ở Quảng Nam khiến hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước; Hàn Quốc lần đầu chi hơn 1 nghìn tỷ won cho hợp tác liên Triều; Venezuela triển khai hàng trăm nghìn cảnh sát bảo vệ an ninh bầu cử…

* Tiểu thương chợ Vinh trắng tay sau vụ cháy kho hàng

Sau vụ cháy kho hàng rộng hơn 2.000m², nhiều tiểu thương chợ Vinh, Nghệ An, lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần vì nhiều tài sản, sổ sách ghi nợ đều bị cháy.

Theo ghi nhận, một phần nhà kho bị đổ sập hoàn toàn sau vụ cháy. Nhiều kiốt của tiểu thương chứa hàng hóa như quần áo, chăn đệm, đồ nhựa, hàng tạp hóa… bị thiêu rụi hoàn toàn. Cạnh kho hàng này cũng là nơi sinh hoạt của một số tiểu thương.

[Audio 10-12-2018] Tiểu thương chợ Vinh trắng tay sau vụ cháy kho hàng ảnh 1

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tiểu thương rơi vào cảnh trắng tay

Theo ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Chủ tịch UBND phường Vinh Tân: bước đầu qua thống kê ban đầu vụ cháy làm hư hỏng hoàn toàn 4 kho hàng của tiểu thương, nhiều kho hàng khác cũng bị cháy, đang được thống kê thiệt hại.

Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra.

* Điều tra nghi án giết người, phi tang thi thể

Sáng 10-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một nạn nhân nghi án bị giết hại rồi ném xuống vực sâu ở đèo Đaguri, thuộc quốc lộ 55, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Đức Thọ, 31 tuổi, trú tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Vị trí thi thể nạn nhân được Công an Lâm Đồng xác định vào tối 9-12, sau nhiều ngày mất tích trước đó.

Thi thể nạn nhân nằm dưới vực sâu, cách mặt đường khoảng 100m và trong tình trạng bị cuộn chặt trong bao nilông màu xanh. Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã lấy lời khai ban đầu với một số nghi phạm trong vụ án.

* Bắc bộ tiếp tục mưa rét, Hà Nội lạnh 12-14 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (10-12), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng gần sáng và ngày mai (11-12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Bắc bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 2-3 ngày.

Không khí lạnh tiếp tục khiến nhiều nơi nhiệt độ xuống thấp kèm mưa giông

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội có mưa rào, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

* Mưa lớn ở Quảng Nam khiến hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước

Liên tiếp mưa to kéo dài trong hai ngày qua khiến nhiều nơi trên địa bàn Quảng Nam tiếp tục ngập sâu, hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước. Giao thông đi lại tại thành phố Tam Kỳ bị ách tắc.

Tính đến sáng 10/12, nhiều nhà dân ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, bị ngập sâu trong nước từ 0,8-1,2 m. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Tam Kỳ cũng bị ngập sâu, có nơi ngập từ 1-1,2 m.

Hiện một số đoạn quốc lộ 1A qua địa phận Tam Kỳ, Thăng Bình, nước đã tràn qua mặt đường. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã phải điều tiết tạm dừng các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn giao thông.

* Hàn Quốc lần đầu chi hơn 1 nghìn tỷ won cho hợp tác liên Triều

Yonhap đưa tin, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 10/12 thông báo rằng lần đầu tiên trong 3 năm qua, ngân sách của nước này dành cho những dự án hợp tác với Triều Tiên trong năm 2019 vượt quá 1.000 tỷ won (tương đương 890,7 triệu USD), trong bối cảnh quan hệ liên Triều tan băng.

Đồng won Hàn Quốc

Theo bộ này, tổng cộng 1.100 tỷ won đã được dành cho quỹ hợp tác liên Triều trong năm 2019, chiếm phần lớn ngân sách của Bộ Thống nhất, tăng 15% so với khoản chi 959,3 tỷ won của năm trước.

Đây là lần đầu tiên quỹ được thành lập vào năm 1991 này nhận được hơn 1.000 tỷ won kể từ năm 2016.

* Venezuela triển khai hàng trăm nghìn cảnh sát bảo vệ an ninh bầu cử

Ngày 9/12, Venezuela đã tổ chức cuộc bầu cử địa phương để bầu chọn hơn 2.400 đại biểu của 355 hội đồng thành phố trên cả nước.

Phát biểu khi thực hiện quyền công dân tại Caracas, Tổng thống Nicolas Maduro đã một lần nữa cáo buộc Mỹ đang tìm cách phá hoại nền dân chủ của quốc gia Nam Mỹ bằng một cuộc đảo chính.

Nhà lãnh đạo Venezuela cho biết trong những ngày tới sẽ tổ chức họp báo chính thức để công bố chi tiết về âm mưu lật đổ này của Mỹ.