[Audio 09-01-2020] Điều tra vụ bắn pháo hoa cách trụ sở UBND quận Liên Chiểu khoảng 300m

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Điều tra vụ bắn pháo hoa cách trụ sở UBND quận Liên Chiểu khoảng 300m; Bị đánh chấn thương sọ não vì chơi bài phải uống rượu; Bắt giữ hai thanh niên đi “xe sang” vận chuyển 400 viên hồng phiến; Cảnh sát Canada truy tìm hung thủ vụ xả súng tại thủ đô Ottawa; Hạ viện Mỹ muốn hạn chế hành động quân sự của Mỹ với Iran…

* Điều tra vụ bắn pháo hoa cách trụ sở UBND quận Liên Chiểu khoảng 300m

Sáng (9-1), ông Nguyễn Đăng Huy, chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, công an quận đang truy tìm đối tượng tổ chức bắn pháo hoa tối 8-1 tại địa bàn quận.

Theo đó hàng chục quả pháo tầm thấp với nhiều màu sắc được bắn đì đùng sáng lóe một góc trời trong khoảng thời gian hơn một phút mới kết thúc. Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người.

Vụ bắn pháo hoa trái phép 

Đáng nói là khu vực xảy ra sự việc cách trụ sở Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu chỉ chừng 300m.

Ông Nguyễn Đăng Huy cho biết vụ việc này là người dân tự phát bắn, chính quyền không có kế hoạch, chủ trương bắn pháo hoa.

* Bị đánh chấn thương sọ não vì chơi bài phải uống rượu

Công an huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết cơ quan chức năng đang thụ lý điều tra vụ đánh nhau trong lúc uống rượu làm một người bị chấn thương sọ não.

Theo thông tin ban đầu, trưa 6-1, tại nhà ông Lê Minh Thùy (ấp Xóm Mới, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển) có tổ chức nhậu. Sau khi nhậu được một lúc, mọi người tổ chức chơi đánh bài, ai thua uống rượu.

Tuy nhiên, trong lúc chơi, giữa Nguyễn Hoàng Phương (ấp Xóm Mới, xã Viên An Đông) và anh Lê Minh Ngọc (ngụ cùng ấp) xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, anh Ngọc chạy vào nhà lấy con dao, rượt chém Phương. Bị rượt chém, Phương lấy gậy chống trả.

Thấy vậy, mọi người vội can ngăn và đưa anh Ngọc đi cấp cứu. Ngoài chấn thương phần mềm, anh Ngọc còn bị chấn thương sọ não.

* Bắt giữ hai thanh niên đi “xe sang” vận chuyển 400 viên hồng phiến

Vừa qua, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã kiểm tra và bắt giữ 2 người đi ô tô nhãn hiệu Camry màu đen, BKS 37A-126.89 di chuyển trên quốc lộ 7A đoạn qua xã Hoa Sơn hướng huyện Đô Lương đi Con Cuông.

Qua khám xét, công an thu giữ hơn 400 viên hồng phiến, một số súng đạn, đao kiếm các loại.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Hai nghi can trên là Lê Văn Đại (42 tuổi) trú tại xã Hội Sơn và Nguyễn Trung Anh (biệt danh Cò Uyên, 28 tuổi) trú tại thị trấn Anh Sơn.

Cùng thời điểm trên, mũi công tác khác đã nhanh chóng khám xét đồng loạt 3 điểm là nhà ở, ki ốt của 2 nghi can trên, thu giữ thêm 700 viên hồng phiến.

Tổng tang vật thu giữ gồm: 1.100 viên hồng phiến, 1 khẩu súng hơi, 1 súng thể thao, quả lựu đạn và một số đao kiếm các loại.

* Cảnh sát Canada truy tìm hung thủ vụ xả súng tại thủ đô Ottawa

Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ xả súng tối 8-1 (giờ Việt Nam) tại một địa điểm gần tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Ottawa, cảnh sát Canada cho biết vụ xả súng đã khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng. Hung thủ đã bỏ trốn sau đó.

Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường là khu dân cư cách trụ sở Quốc hội khoảng 10 tòa nhà sau khi nhận được tin báo của người dân về hàng loạt tiếng súng nổ.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng tại Ottawa, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thông báo mới nhất của cơ quan chức năng, 3 người đã được chuyển đến bệnh viện do bị thương nặng và 1 người được xác định tử vong. Một đài truyền hình địa phương cho biết trong số những người bị thương có một thiếu niên 15 tuổi.

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn của cảnh sát cho biết đây có thể là một vụ giết người có chủ ý.

* Hạ viện Mỹ muốn hạn chế hành động quân sự của Mỹ với Iran

Trong ngày 9-1 theo giờ địa phương, Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump phát động chiến tranh với Iran.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi  ngày 8-1 đã xác nhận điều này.

Bà Pelosi cho biết các nghị sỹ Đảng Dân chủ sẽ thúc đẩy cuộc bỏ phiếu do những quan ngại của họ đã không được giải quyết trong cuộc họp kín do Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và một số quan chức cấp cao khác chủ trì.

Bà Pelosi khẳng định Tổng thống đã chứng tỏ rằng ông không có một chiến lược rõ ràng để đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ, hay để giảm căng thẳng với Iran và đảm bảo sự ổn định cho khu vực.