[Audio 08-10-2019] Giấu súng ngắn trong cốp xe trên đường vận chuyển 6 bánh heroin

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giấu súng ngắn trong cốp xe trên đường vận chuyển 6 bánh heroin; Bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp 200 lượng vàng; Xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm, một người thiệt mạng; Liên hợp quốc hối thúc các bên tại Đông Bắc Syria kiềm chế; Hàn Quốc và Mỹ tìm cách duy trì động lực đối thoại với Triều Tiên…

* Giấu súng ngắn trong cốp xe trên đường vận chuyển 6 bánh heroin

Khoảng 20h45 ngày 7-10 tại quốc lộ 8A, thuộc thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị chức năng đã bắt giữ Hoàng Ngọc Tân, 28 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn, thu giữ 6 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn được đối tượng giấu trong cốp xe máy.

Hoàng Ngọc Tân bị bắt cùng tang vật

Tân khai được một người lạ mặt thuê vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn.

Sáng 8-10, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết đang hoàn thiện hồ sơ, chuyển giao đối tượng và tang vật cho Công an Hà Tĩnh thụ lý.

* Hiệu vàng bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp 200 lượng vàng

Ngày 8-10, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang làm rõ trình báo của chủ hiệu vàng Hoàng An, phường Tân Phước Khánh, về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp khoảng 200 lượng vàng, cùng khoảng 300 triệu đồng tiền mặt vào lúc 2h sáng cùng ngày.

Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng gây án lúc rạng sáng, khi chủ hiệu vàng đang ngủ say. Đến 6h sáng tỉnh dậy thì phát hiện sự việc đã đến cơ quan công an trình báo.

Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra, làm rõ.

* Xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm, một người thiệt mạng

Rạng sáng 8-10, tại đường tránh TP Thanh Hóa thuộc địa bàn xã Hoằng Quang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khi xe đầu kéo va chạm với xe máy làm 1 người bị thương, 1 người bị mắc kẹt dưới gầm xe đầu kéo tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường để cứu nạn, đưa nạn nhân bị mắc kẹt dưới gầm xe đầu kéo ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau gần 1 giờ, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi gầm xe đầu kéo.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

* Liên hợp quốc hối thúc các bên tại Đông Bắc Syria kiềm chế

Việc Mỹ thông báo rút quân khỏi khu vực Đông Bắc Syria cùng với việc Thổ Nhĩ Kỳ công khai ý định mở chiến dịch quân sự tại đây đã trở thành tâm điểm được dư luận đặc biệt chú ý.

Trong tuyên bố trước báo giới ngày 7-10, Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tất cả các bên tại Đông Bắc Syria kiềm chế tối đa, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự cũng như đảm bảo công tác cứu trợ nhân đạo được thông suốt.

Tại Berlin, Chính phủ Đức đã bày tỏ quan ngại trước việc Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch triển khai chiến dịch quân sự ở miền Đông Bắc Syria khi cho rằng sự can thiệp như vậy có thể gây thêm bất ổn cho quốc gia Trung Đông này.

Xe quân sự Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại làng al-Hashisha, ngoại ô thị trấn Tal Abyad, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

* Hàn Quốc và Mỹ tìm cách duy trì động lực đối thoại với Triều Tiên

Hãng tin Yonhap dẫn lời Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 7-10 cho biết, Seoul và Washington sẽ tìm kiếm các biện pháp duy trì đối thoại với Bình Nhưỡng sau sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên vào cuối tuần qua.

Quan chức Hàn Quốc thừa nhận hiện có nhiều khó khăn song nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trước đó cùng ngày cho biết giới chức chính phủ cấp cao của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ gặp nhau tại Washington trong tuần này để thảo luận kết quả cuộc đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều ở Thụy Điển vừa qua.