[Audio 08-09-2018] Vừa rút tiền ở ngân hàng, bị kẻ gian đập vỡ kính ô tô trộm cắp gần 300 triệu đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cầm dao đâm chết bạn gái rồi tự sát; Vừa rút tiền ở ngân hàng, tá hỏa khi phát hiện kẻ gian đập vỡ kính ô tô trộm cắp gần 300 triệu đồng; Ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết từ 1/10; Vỡ bờ hồ chứa nước thải, gần 50 hộ dân ở Lào Cai phải sơ tán; Tổng thống Trump dọa áp thuế với toàn bộ hàng từ Trung Quốc vào Mỹ; Anh cáo buộc Nga loan tin giả về vụ đầu độc cựu điệp viên…

· Cầm dao đâm chết bạn gái rồi tự sát

Một vụ án mạng vừa xảy ra tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hung thủ trong vụ án là bạn trai của nạn nhân được xác định là Nguyễn Trọng Hảo, 29 tuổi, trú tại TP Mỹ Tho.

Theo cơ quan CSĐT, Nguyễn Trọng Hảo quen và chung sống tại nhà người yêu như vợ chồng từ hai năm nay. Ngày 7/9, mẹ của nạn nhân nghe tiếng kêu cứu của con ở trong phòng liền chạy vào, thì thấy Hảo đang cầm dao đâm con gái nhiều nhát. Bà mẹ này tri hô hàng xóm, đồng thời đưa con gái đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Riêng Hảo sau khi gây án cũng tự sát và tử vong tại chỗ. Nguyên nhân xảy ra vụ án mạng hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ án mạng

· Vừa rút tiền ở ngân hàng, tá hỏa khi phát hiện kẻ gian đập vỡ kính ô tô trộm cắp gần 300 triệu đồng

Ngày 7/9, trình báo với Công an phường Ninh Xá (thành phố Bắc Ninh), một nam tài xế cho biết sáng cùng ngày, anh đến một chi nhánh ngân hàng rút tiền rồi lái xe qua chợ để mua đồ. Khi quay ra, anh thấy xe bị đập vỡ kính ghế phụ bên phải, 290 triệu đồng bị đánh cắp.

Chiếc ô tô bị kẻ gian đập vỡ cửa kính, lấy trộm gần 300 triệu đồng

Sau khi nhận được đơn trình báo, CAP Ninh Xá đã có mặt tại hiện trường, đồng thời phối hợp Công an thành phố Bắc Ninh điều tra, làm rõ sự việc.

· Ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết từ 1/10

Tổng công ty Đường sắt vừa công bố kế hoạch vận chuyển hành khách dịp Tết từ 23/1/2019 đến hết ngày 22/2/2019 trên tuyến Bắc Nam.

Ngoài việc chạy thường xuyên 5 đôi tàu Thống Nhất và 5 đôi tàu đoạn Hà Nội - Vinh, Sài Gòn - Quy Nhơn, Sài Gòn - Nha Trang và Sài Gòn - Phan Thiết, ngành sẽ tổ chức chạy thêm 15 đôi tàu, gồm 7 đôi tàu Thống Nhất và 8 đôi tàu khách khu đoạn trên tuyến này.

Những ngày cao điểm, ngành đường sắt sẽ có 25 đôi tàu chạy trên tuyến Bắc - Nam, cung cấp khoảng 14.000 chỗ mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu đi lại của khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngành nhận đăng ký vé tập thể từ nay đến hết 20/9. Với cá nhân, vé tàu Tết sẽ được bán từ 8h ngày 1/10 thông qua cách thức như vé trực tuyến, vé bán tại các nhà ga, đại lý.

· Vỡ bờ hồ chứa nước thải, gần 50 hộ dân ở Lào Cai phải sơ tán

Khoảng 12h ngày 7/9, tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Phú Nhuận, H.Bảo Thắng, Lào Cai) đã xảy ra sự cố vỡ bờ bao hồ chứa nước thải Nhà máy DAP số 2, Công ty cổ phần DAP số 2, thuộc Tập đoàn hóa chất VN.

 Sự cố khiến khoảng 45.000 m3 nước thải kèm hóa chất chảy ra môi trường, uy hiếp các hộ dân tại các thôn Phú Hà 1 và Phú Hà 2, xã Phú Nhuận. Gần 50 hộ dân phải sơ tán do mùi nước thải hóa chất nồng nặc.

Hồ nước thải của công ty hóa chất bị vỡ bờ bao, nên hàng chục hộ dân nơi đây phải sơ tán

Chiều 7/9, Công ty cổ phần DAP số 2 và chính quyền các địa phương đang tiếp tục di dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi nước thải hóa chất.

· Tổng thống Trump dọa áp thuế với toàn bộ hàng từ Trung Quốc vào Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 đã đe dọa áp thuế đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ. Điều này có nghĩa là hầu như tất cả hàng hóa nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào Mỹ đều bị áp thuế bổ sung, một động thái có thể khiến căng thẳng với Bắc Kinh leo thang.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục đưa ra các chính sách thương mại đối đầu nhau, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu. Mới đây nhất, Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donal Trump (Ảnh: TTX)

· Anh cáo buộc Nga loan tin giả về vụ đầu độc cựu điệp viên

Theo AFP, Đại sứ quán Anh tại Moskva ngày 7/9 đã cáo buộc Nga loan "tin giả" sau khi London cáo buộc 2 công dân Nga đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal cùng con gái Yulia tại Anh.

Trong tuần qua, Anh đã xác định những công dân Nga nói trên là các nhân viên tình báo Nga và cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin chịu trách nhiệm "cuối cùng" về vụ tấn công bằng chất độc thần kinh diễn ra hồi tháng Ba vừa qua.