[Audio 08-06-2019] Bắt "siêu trộm" gây ra gần 40 vụ bẻ gương ô tô

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ẩu đả trong đêm, một người bị đâm tử vong; “Siêu trộm” gây ra gần 40 vụ bẻ gương ô tô bị bắt; 7 xe tông liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hàng ngàn xe cộ ùn ứ; Mỹ và Mexico đã đạt được thỏa thuận về vấn đề người di cư; Venezuela mở trở lại cửa khẩu biên giới với Colombia…

* “Siêu trộm” gây ra gần 40 vụ bẻ gương ô tô bị bắt

Cơ quan CSĐT – CATP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn (37 tuổi), và Phạm Văn Hanh (53 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, trưa 1-6, lợi dụng trời mưa, Tuấn đeo khẩu trang chạy xe máy một mình trên đường ven biển Trần Quốc Nghiễn (phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long). Thấy 5 xe Lexus đỗ trước nhiều căn biệt thự, Tuấn bẻ trộm 5 bộ gương. Từ dữ liệu camera an ninh, công an đã bắt Tuấn ngày 4-6.

Đối tượng đã gây ra gần 40 vụ trộm gương ô tô

Mở rộng điều tra, Tuấn khai nhận đã gây ra gần 40 vụ trộm cắp gương ô tô. Tài sản lấy được Tuấn mang bán lại cho Phạm Văn Hanh.

* Ẩu đả trong đêm, một người bị đâm tử vong

Ngày 8-6, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt Ngô Lâm (31 tuổi) để điều tra hành vi giết người.

Theo hồ sơ, chiều 14-5 khi ngồi nhậu, Đặng Công Dũng (21 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với Nguyễn Văn Hải (20 tuổi). Được mọi người can ngăn, Dũng ra về và gọi điện thoại kể cho chị gái Đặng Phương Linh. Trong khi đó Hải cùng nhóm bạn đến quán khác nhậu tiếp.

Linh kể lại sự việc cho bạn trai là Phạm Minh Phương (29 tuổi). Nghe xong, Phương rủ Lâm và một số người mang hung khí đến "nói chuyện" với Hải.

Hải rủ Trần Mỹ (23 tuổi) và một số bạn bè đến nghênh chiến với nhóm Dũng. Hai bên khi gặp nhau đã lao vào ẩu đả. Lâm cầm kiếm đâm vào bụng Mỹ.

Nạn nhân tử vong sau 13 ngày điều trị tại bệnh viện. Lâm bỏ trốn, ngày 26-5 đến cơ quan công an trình diện.

* 7 xe tông liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hàng ngàn xe cộ ùn ứ

Sáng 8-6, một vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang. Vụ tai nạn làm 7 ô tô hư hỏng nặng, hàng nghìn xe cộ ùn ứ.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, lúc 8h sáng cùng ngày, một lái xe tô tô 7 chỗ chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đến địa phận xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang, lái xe phát hiện xe tải phía trước bị nổ lốp nên phanh gấp để tránh xe tải.

Vụ tai nạn khiến giao thông ùn ứ kéo dài

Ngay lúc này, 6 xe khách chạy cùng chiều phía sau không giữ được khoảng cách an toàn đã tông liên hoàn vào các xe phía trước.

Vụ tai nạn làm hơn 100 hành khách đi trên các xe này hoảng hốt. Rất may chỉ có một số nạn nhân bị thương nhẹ.

* Mỹ và Mexico đã đạt được thỏa thuận về vấn đề người di cư

Ngày 7-6 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đã đình chỉ vô thời hạn kế hoạch áp thuế bổ sung nhằm vào hàng hóa Mexico, sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận về vấn đề nhập cư.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: "Tôi vui mừng thông báo với các bạn rằng Mỹ đã đạt được một thỏa thuận đã ký với Mexico. Việc áp thuế dự kiến do Mỹ triển khai ngày 10-6 nhằm vào Mexico, do đó, bị đình chỉ vô thời hạn.

Về phần mình, Mexico đã nhất trí đưa ra những biện pháp cứng rắn để ngăn chặn dòng người di cư đi qua Mexico, và tới biên giới phía Nam của chúng ta. Thỏa thuận này được hoàn tất nhằm hạn chế phần lớn, hoặc chấm dứt di cư bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ."

Người di cư Trung Mỹ qua sông Tijuana để tới cửa khẩu El Chaparral ở Tijuana, bang Baja California, Mexico, gần biên giới Mỹ-Mexico. (Nguồn: AFP/TTXVN)

* Venezuela mở trở lại cửa khẩu biên giới với Colombia

Ngày 7-6, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã quyết định cho mở lại các cửa khẩu biên giới với Colombia thuộc bang Tachira từ ngày 8-6, sau hơn ba tháng ngừng hoạt động.

Nhà lãnh đạo Venezuela cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi các cơ quan chức năng đã rà soát kỹ lưỡng tình hình an ninh trật tự ở khu vực trên, cũng như nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân ở khu vực biên giới.

Chính phủ Venezuela đã ra lệnh đóng toàn bộ các cửa khẩu biên giới với Colombia, Brazil, Aruba và quần đảo Antilles từ cuối tháng Hai vừa qua trong bối cảnh các nước này trở thành các điểm tập kết hàng viện trợ nhân đạo, đồng thời chính phủ các nước này cùng Mỹ phối hợp với phe đối lập ở Venezuela đưa hàng viện trợ vào nước này.