[Audio 06-08-2018]: Tạm giữ đôi nam nữ tấn công nhân viên cửa hàng thời trang

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tạm giữ đôi nam nữ tấn công nhân viên cửa hàng thời trang; Tài xế bị bắn chết khi đòi tiền công tại nhà giám đốc; Mưa lũ gây ngập lụt nhiều nơi ở miền núi phía bắc; Tưởng niệm 73 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima; Nhiều nhà báo bị bắt giữ sau vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela...

• Tạm giữ đôi nam nữ tấn công nhân viên cửa hàng thời trang

Cơ quan CSĐT - Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Phạm Minh Kiên và Ngô Thị Huyền Phương để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, tối 3/8, cả hai đến shop thời trang trên đường Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột vờ hỏi mua quần áo rồi lợi dụng lúc nhân viên sơ hở đã dùng dao đâm nhiều nhát vào tay và ngực người này để cướp tiền, sau đó bỏ trốn.

Đôi nam nữ đã đến cơ quan Công an đầu thú

Kiên khai nhận, giữa Kiên và Phương có tình cảm yêu đương nhưng bị gia đình ngăn cấm. Cuối tháng 7, cặp đôi về Đắk Lắk thuê phòng trọ để ở chung. Do không có tiền, Kiên và Phương đã bàn với nhau đi đến các shop quần áo tìm cách trộm cắp tài sản.

• Tài xế bị bắn chết khi đòi tiền công tại nhà giám đốc

Cơ quan CSĐT CAH Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đỗ Văn Khương, 32 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng về hành vi giết người.

Theo đó, tối ngày 4/8, anh Đỗ Viết Quân (33 tuổi), là nhân viên lái xe tải chở vật liệu cho công ty của Khương, hiện đã nghỉ việc, tới nhà tìm Khương, yêu cầu trả 11 triệu đồng tiền công. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới lời qua tiếng lại.

Trong lúc bực tức, Khương bất ngờ rút súng hoa cải bắn anh Quân tử vong.

• Mưa lũ gây ngập lụt nhiều nơi ở miền núi phía bắc

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và dải hội tụ nhiệt đới đã gây mưa lớn, sạt lở đất ở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lào Cai cuối tuần qua. Đặc biệt, mưa lớn gây ngập lụt 82 nhà dân ở xã Tà Chải và TT.Bắc Hà.

Mưa lũ và sạt lở đất cũng khiến giao thông trên tỉnh lộ 159 đoạn từ xã Bản Phố đi các xã Hoàng Thu Phố và Tả Van Chư bị chia cắt, ô tô không thể đi lại được khi có 3 đoạn sạt lở với khối lượng khoảng 1.000 m3 đất đá.

Còn tại Hà Nội, nước lũ ở địa bàn các xã thuộc H.Chương Mỹ và H.Quốc Oai (Hà Nội) vẫn rút chậm. Hiện vẫn còn 3.585 hộ ở huyện Chương Mỹ bị ngập trong nước.

• Cả nước có 3 ổ dịch cúm A/H5N6, nguy cơ lây lan cao

Theo thông báo mới nhất của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), cả nước hiện có 3 ổ dịch cúm A/H5N6 chưa qua 21 ngày tại xã An Hưng và xã An Hồng thuộc huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; xã Diễn Liên thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Cục Thú y nhận định, nguy cơ dịch cúm gia cầm phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao.

Cục Thú y cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch cúm A/H5N6

Do đó, Cục Thú y đề nghị các địa phương cần chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm; tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm việc nhập lậu gia cầm, giám sát chặt địa bàn để phát hiện và xử lý ổ dịch kịp thời.

• Tưởng niệm 73 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

Ngày 6/8, Nhật Bản tổ chức hoạt động tưởng niệm 73 năm ngày quân đội Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima khiến khoảng 140.000 người thiệt mạng, biến ngày 6/8/1945 trở thành ngày tang thương nhất trong lịch sử quốc gia này cũng như toàn nhân loại.

Nhiều người tham gia lễ tưởng niệm 73 năm ngày quân đội Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima

Tham dự lễ tưởng niệm năm nay có Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đại diện của 85 quốc gia trên thế giới và Liên minh châu Âu (EU).

Sự kiện năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên trong vòng 3 năm qua, Mỹ cử Đại sứ tại Nhật Bản tới tham dự.

• Hàng loạt nhà báo bị bắt giữ sau vụ ám sát bất thành Tổng thống Venezuela

Sputniknews dẫn nguồn Liên minh Nhà báo Quốc gia Venezuela cho biết 11 nhân viên truyền thông đã bị các nhà chức trách sở tại bắt giữ sau khi xảy ra vụ ám sát bất thành Tổng thống Nicolas Maduro ngày 4/8.

Trên mạng xã hội Twitter ngày 5/8, liên minh này đăng tải một thông điệp nêu rõ 11 nhà báo và các chuyên gia truyền thông đã bị bắt giữ. Liên minh bày tỏ sự phản đối các vụ bắt giữ và đề nghị trừng trị những kẻ vi phạm quyền được thông tin. Liên minh cũng nhấn mạnh rằng những người bị giam giữ có cả những nhà báo nước ngoài đại diện cho Argentina và Tây Ban Nha cũng như 1 nhân viên của Hãng Thông tấn Pháp (AFP).