[Audio 06-02-2020] Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị cho học sinh nghỉ đến 16-2

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bị phạt 10 triệu vì tung tin có người chết do nCoV; Điều tra về clip 8 thanh niên hành hung 1 cô gái; Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị cho học sinh nghỉ đến 16-2; Tổng thống Mỹ dự kiến đưa ra tuyên bố về tiến trình luận tội; Đài Loan áp lệnh cấm du khách từ Trung Quốc do lo ngại nCoV…

* Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị cho học sinh nghỉ đến 16-2

Với tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra có diễn biến phức tạp, qua trao đổi, thống nhất chuyên môn với giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị UBND thành phố xem xét kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn đến hết ngày 16-2.

Học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM có thể được nghỉ thêm 1 tuần để phòng ngừa dịch bệnh do virus corona chủng mới

Trước đó, chiều 5-2, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn hỏa tốc gửi các cơ quan trên địa bàn về việc chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Học sinh trên toàn tỉnh sẽ nghỉ đến hết ngày 16-2 thay vì 9-2 như thông báo trước đó. Đây là tỉnh đầu tiên kéo dài lịch nghỉ cho học sinh thêm một tuần.

* Bị phạt 10 triệu vì tung tin có người chết do nCoV

Công an Thành phố Hải Phòng vừa xử phạt Lê Thị Kim Tuyến, 27 tuổi, trú tại TP Hải Phòng số tiền 10 triệu đồng vì thông tin thất thiệt đăng trên trang cá nhân fecebok của Tuyến.

Trước đó ngày 4-2, Tuyến chia sẻ thông tin có người chết do nhiễm nCoV là lao động của Công ty Regina Miracle ở Hải Phòng. Tại cơ quan công an, Tuyến khai nhận, đã nghe thông tin đó khi đi mua cháo nên về đăng facebook để cảnh báo.

Nhà chức trách tại Hải Phòng xác minh tại Công ty Regina Miracle không có lao động Trung Quốc nào bị nghi nhiễm dịch nCoV hay tử vong ở nhà máy.

* Điều tra về clip 8 thanh niên hành hung 1 cô gái

CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đang điều tra làm rõ clip lan truyền trên mạng xã hội về việc tám thanh niên tấn công, đánh đập tàn nhẫn một cô gái tại quán ăn.

Hình ảnh trong clip ghi lại cảnh cô gái bị đánh dã man

Theo thông tin ban đầu, clip nói trên được quay lại từ hệ thống camera an ninh của quán Ẩm Thực Phố tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam. Trong clip thấy rõ cảnh nhiều thanh niên từ ngoài cửa xông vào đánh đấm và tấn công bằng hung khí vào một cô gái mặc áo đỏ.

Thậm chí cô gái này khi ngã xuống cũng bị một thanh niên dùng hung khí đánh vào đầu. Nạn nhân 27 tuổi được xác định đa chấn thương ở vùng tay chân và bị một vết thương trên đỉnh đầu dài 5 cm…

* Tổng thống Mỹ dự kiến đưa ra tuyên bố về tiến trình luận tội

Ngày 5-2, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Donald Trump đã hoàn toàn vô tội sau khi Thượng viện Mỹ bác hai điều khoản luận tội ông là lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội.

Tại Washington, sau cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, trên trang Twitter, Tổng thống Trump thông báo ông sẽ có một bài phát biểu quan trọng sau sự kiện này, dự kiến vào lúc 12h ngày 6-2 (giờ Mỹ), tức 0h ngày 7-2 giờ Việt Nam. Đây sẽ là lần đầu tiên ông công khai đưa ra tuyên bố về toàn bộ tiến trình luận tội mà các chính sách đảng Dân chủ thực hiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc thông điệp liên bang. (Nguồn: ABC)

Trước đó, chiều cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu trong khuôn khổ phiên xét xử luận tội Tổng thống Trump. Ông được tuyên bố trắng án trong điều khoản luận tội đầu tiên về cáo buộc lạm quyền, với tỷ lệ 52 phiếu chống và 48 phiếu ủng hộ và điều khoản luận tội thứ hai là cản trở Quốc hội với 53 phiếu chống và 47 phiếu ủng hộ.

* Đài Loan áp lệnh cấm du khách từ Trung Quốc do lo ngại nCoV

Theo Kyodo, Trung tâm kiểm soát bệnh dịch Đài Loan ngày 6-2 đã áp đặt lệnh cấm tuyệt đối những du khách từ Trung Quốc vào hòn đảo này trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra.

Trung tâm này cũng cấm người nước ngoài đến từ Đặc khu Hành chính Hong Kong và Macau vào Đài Loan.

Trong diễn biến mới nhất, theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 6-2, số trường hợp nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ở Trung Quốc đã lên con số 28.018, với 3.694 ca nhiễm mới.