[Audio 04-09-2018] Xe cứu hộ lao xuống vực Hòa Bình, hai người tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ra tay sát hại người phụ nữ hàng xóm vì cưỡng bức bất thành; Nam thanh niên vờ hỏi mua vàng rồi cướp; Xe cứu hộ lao xuống vực Hòa Bình, 2 người tử vong; 46 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ dịp Quốc khánh; Hàng chục người Ai Cập thiệt mạng trong lễ hành hương về Mecca…

· Ra tay sát hại người phụ nữ hàng xóm vì cưỡng bức bất thành

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Thu, 46 tuổi, trú tại xã Ea Pil, huyện M'drăk về tội Giết người, Cướp tài sản và Hiếp dâm; Vũ Thị Mây, 46 tuổi, vợ Thu về tội Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 11/11/2017, Thu thấy người phụ nữ hàng xóm đi vào ruộng mía với một người đàn ông lạ. Sợ nhiều người biết chuyện, người phụ nữ này nói cho Thu 2 triệu đồng để giữ kín chuyện và hẹn trưa hôm sau sang nhà lấy tiền.

Đối tượng Thu và vợ là Vũ Thị Mây tại cơ quan công an

Đúng hẹn, Thu sang nhà hàng xóm nhưng lại đòi quan hệ tình dục với người phụ nữ trên. Người này khước từ và bỏ chạy thì bị Thu đánh tử vong. Sau đó, đối tượng lấy đôi bông tai, dây chuyền vàng và 200.000 đồng của nạn nhân. Tối cùng ngày, Thu đã cùng vợ mang xác nạn nhân ném xuống cống thoát nước để phi tang.

·  Nam thanh niên vờ hỏi mua vàng rồi cướp

Tối 3/9, một nam thanh niên vào hiệu vàng trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Biên Hòa (Đồng Nai) hỏi mua chiếc nhẫn. Sau đó, anh ta tiếp tục muốn xem chiếc lắc 6 chỉ vàng.

Khi chủ cửa hàng vừa cúi xuống mở tủ kính lấy nữ trang thì đối tượng giật chiếc nhẫn chạy ra đường, tẩu thoát vào con hẻm nhỏ.

Nhân viên hiệu vàng và người dân xung quanh hô hoán đuổi theo nhưng mất dấu do trời tối và mưa lớn.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã trích xuất camera, tổ chức truy bắt nghi can

· Xe cứu hộ lao xuống vực Hòa Bình, hai người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại địa phận xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hòa Bình.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 3/9, xe cứu hộ mang biển kiểm soát Hà Nội chở theo một xe khách 16 chỗ chạy trên quốc lộ 6 hướng Sơn La - Hòa Bình. Đến địa phận xã Phú Cường, xe bất ngờ lao xuống vực.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người tử vong tại chỗ

Tại hiện trường, chiếc xe cứu hộ nằm dưới vực sâu khoảng 20 m, đầu xe đâm vào vách núi và biến dạng hoàn toàn. Xe khách 16 chỗ nằm ở phía trên cũng bị hư hại. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ.

· 46 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ dịp Quốc khánh

Theo Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 46 người, bị thương 53 người. So với cùng kỳ năm 2017, tai nạn giao thông tăng 9 vụ, giảm 12 người chết, giảm 3 người bị thương.

Riêng trong ngày nghỉ lễ cuối cùng, 3/9, toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 32 người.

Trong 3 ngày nghỉ lễ, lực lượng tuần tra kiểm soát đường bộ đã tổ chức 9.398 lượt tuần tra kiểm soát, xử lý 16.794 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 9 tỉ đồng, tạm giữ 3.062 phương tiện, 3.571 giấy tờ các loại, tước 542 giấy phép lái xe.

Lực lượng tuần tra kiểm soát đường thuỷ đã tổ chức 142 lượt, phát hiện 436 trường hợp vi phạm, phạt tiền 131.197.000 đồng.

· Nga sẵn sàng đóng tàu sân bay trực thăng cho nước ngoài

Theo Sputniknews, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov cho biết, các hãng đóng tàu của nước này sẵn sàng đóng tàu sân bay trực thăng cho nước ngoài nếu được đề nghị.

Ông Manturov nêu rõ: “Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi thực sự có thể đóng các tàu sân bay trực thăng và bán chúng cho các khách hàng, kể cả nước ngoài, quan tâm đến điều đó.”

Nga sẵn sàng đóng tàu sân bay trực thăng cho nước ngoài (Ảnh: Sputniknews)

Nga đã lên kế hoạch mua các tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral từ Pháp, song hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro (khoảng 1,3 tỷ USD) đã chính thức chấm dứt trong năm 2015 do các biện pháp trừng phạt chống Nga.

· Hàng chục người Ai Cập thiệt mạng trong lễ hành hương về Mecca

Bộ Y tế Ai Cập ngày 3/9 cho biết ít nhất 68 người nước này đã thiệt mạng khi hành hương về Thánh địa Mecca ở Saudi Arabia trong năm nay.

Hiện lực lượng chức năng Ai Cập đang phối hợp với Saudi Arabia để cấp giấy chứng tử cho những người hành hương xấu số này.

Thống kê cho thấy trong số 2,4 triệu tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới hành hương về Mecca năm nay, có tới 84.000 người Ai Cập.