[Audio 03-09-2019] Bắt giữ hàng chục thanh niên đua xe trái phép tại Vĩnh Long

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ hàng chục thanh niên đua xe trái phép tại Vĩnh Long; Tạm giữ hai nghi phạm vụ chém lìa tay người đàn ông ở TP.HCM; 57 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ; Đức sơ tán khẩn cấp 15.000 người dân do phát hiện bom; Iran chỉ trích Anh đưa máy bay không người lái đến Vịnh Persian…

* Bắt giữ hàng chục thanh niên đua xe trái phép tại Vĩnh Long

Khoảng 5h ngày 2-9, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh ngăn chặn, bắt giữ hàng chục thanh niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ 53, đoạn thuộc xã Trung Hiếu (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 31 nam nữ thanh niên, tạm giữ 28 xe môtô, 1 xe ôtô dùng để vận chuyển xe môtô đến địa điểm đua và 1 thùng xăng khoảng 10 lít .

Nhóm thanh niên này hẹn nhau qua mạng zalo, rồi tụ tập để đua xe

Bước đầu, nhóm thanh niên này thừa nhận đã hẹn nhau qua mạng Zalo, tụ tập để đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Nhóm đối tượng này có độ tuổi từ tuổi từ 17 đến 24, đều trú tại tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và TP.HCM.

Qua kiểm tra nhanh, Công an phát hiện có 2 người dương tính với chất ma túy.

* Tạm giữ hai nghi phạm vụ chém lìa tay người đàn ông ở TP.HCM

Ngày 2-9, Công an quận 3, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Lê Ngọc Hùng (còn gọi Hùng Cải, 45 tuổi) và Lê Tuấn Anh (18 tuổi, cùng trú tại quận 3) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân bị chém gần lìa tay là ông Nguyễn Hữu Sang, 47 tuổi, trú tại quận 10, TP.HCM.

Ngoài nghi phạm Hùng, Tuấn Anh bị tạm giữ, cơ quan điều tra xác định thêm 4 người liên quan, trong đó có hai anh em ruột Phạm Phong Trung và Phạm Phong Quang.

Theo cơ quan công an, chiều 28-8, Trung chở vợ đi có việc sau đó vào quán nước của ông Sang. Khi mua nước, giữa Trung và ông Sang xảy ra mâu thuẫn. Ông Sang ném ly vào người Trung và lấy dao đe dọa. Trung sau đó đưa vợ về nhà, rồi gọi cho em trai cùng một số đối tượng đến “thanh toán” ông Sang. Thấy ông Sang đi trên đường Cao Thắng, cả nhóm đã đuổi theo và rút dao chém ông Sang đứt lìa cánh tay trái. Tỉ lệ thương tật là 40%.

* 57 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Từ ngày 31-8 đến 2-9, toàn quốc xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông khiến 57 người chết, 46 người bị thương.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, so với cùng kỳ 2018, số tai nạn dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay giảm 10 vụ, nhưng tăng 11 người chết, giảm 7 người bị thương. Riêng trong ngày 2-9, toàn quốc xảy ra 23 vụ tai nạn, làm chết 16 người, bị thương 20 người.

57 người chết do tai nạn giao thông trong ba ngày nghỉ lễ

Trong 3 ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng toàn quốc xử lý trên 16.000 trường hợp vi phạm quy định an toàn giao thông (vi phạm nồng độ cồn là 262 trường hợp); phạt tiền trên 7 tỷ đồng, tạm giữ 117 ôtô, trên 2.000 xe máy, 23 phương tiện khác...

* Đức sơ tán khẩn cấp 15.000 người dân do phát hiện bom

Tối 2-9, giới chức thành phố Hanover của Đức đã hoàn tất việc sơ tán khẩn cấp hơn 15.000 dân cư sau khi phát hiện một quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới 2.

Tuyên bố trên trang thông tin điện tử chính thức của chính quyền thành phố thủ phủ bang Hạ Saxony nêu rõ việc sơ tán dân này là biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Quả bom mới được phát hiện nặng 250kg.

Trong thành phố có khoảng 500.000 dân này, việc tìm thấy những quả bom sót lại từ Chiến tranh Thế giới 2 không phải là hiếm gặp. Hanover từng là một trong những mục tiêu không kích của quân Đồng minh trong thế chiến.

Cảnh sát bảo vệ hiện trường phát hiện ra quả bom. (Nguồn: DPA)

* Iran chỉ trích Anh đưa máy bay không người lái đến Vịnh Persian

Sputniknews đưa tin Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 2-9 tuyên bố kế hoạch được cho là của Anh triển khai máy bay không người lái tuần tra tại Vịnh Persian sẽ không giúp cho khu vực trở nên an toàn hơn.

Phát biểu tại thủ đô Moskva của Nga, Ngoại trưởng Zarif khẳng định: "Khu vực của chúng tôi sẽ không an toàn nếu hiện diện quân sự được mở rộng. Tăng cường lực lượng quân sự tại Vịnh Persian sẽ dẫn tới bất ổn tại khu vực."

Ngoài ra, ông Zarif cũng nhấn mạnh rằng an ninh tại Vịnh Persian sẽ không được đảm bảo nếu không có sự tham gia của Iran.

Trước đó cùng ngày, hãng Sky News đưa tin, Anh có thể triển khai máy bay không người lái tại Vịnh Persian nhằm tăng cường giám sát và giúp bảo vệ các tàu treo cờ Anh trong bối cảnh căng thẳng với Iran.