[Audio 03-03-2020] Phát hiện hai người gục chết dưới gầm cầu

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiện hai người gục chết dưới gầm cầu; Triệt phá nhóm cá độ bóng đá “khủng” trên 250 tỷ đồng; Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ mưa giông diện rộng; Mỹ lên kế hoạch thực hiện thử vũ khí siêu vượt âm trong năm nay; Australia áp dụng luật an toàn sinh học nhằm hạn chế Covid-19 lây lan…

* Phát hiện hai người gục chết dưới gầm cầu

Tối 2-3, Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của hai người đàn ông dưới gầm cầu Kim Long.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận hai người đàn ông nằm chết cách nhau khoảng 2m. Hiện trường được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Một trong hai người đàn ông được xác minh là Lưu Minh Hải (trú tại xã Long Định, huyện Cần Đước), một người đàn ông chưa thể xác định danh tính.

Công an ngay lập tức có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc

* Triệt phá nhóm cá độ bóng đá “khủng” trên 250 tỷ đồng

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn 250 tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan công an tiến hành kiểm tra đột xuất một quán cà phê trên đường Tán Thuật (phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) và phát hiện Phùng Ba Thiện Chí (27 tuổi, trú tại huyện Cư Kuin), Nguyễn Trần Huy Anh (24 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột), Trần Văn Lộc (29 tuổi, trú tại huyện Ea Súp) cùng 5 thanh niên khác đang tổ chức đánh bạc qua mạng.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, lấy một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng, rồi chia nhỏ cho các con bạc. Từ đầu tháng 1-2020 đến nay, các con bạc này đã giao dịch cá độ bóng đá thông qua các tài khoản với số tiền lên tới hơn 250 tỷ đồng.

* Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ mưa giông diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm nay (3-3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, gần sáng và ngày mai (4-3) ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Bắc Bộ mưa giông trên diện rộng

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m nên trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và giông.

Từ ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Từ ngày mai trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ C.

* Mỹ lên kế hoạch thực hiện thử vũ khí siêu vượt âm trong năm nay

Sputniknews đưa tin Phó Giám đốc chương trình Vũ khí siêu thanh của Bộ Quốc phòng Mỹ Mike White cho biết trong năm nay, nước này sẽ thực hiện các vụ thử vũ khí siêu vượt âm.

Phát biểu với báo giới, ông White tiết lộ: "Chúng tôi sẽ tiến hành phóng thử loại vũ khí được chế tạo cho hải quân và lực lượng bộ binh từ chương trình tấn công nhanh phi hạt nhân" và vụ thử sắp tới sẽ được gọi là "vụ phóng thử thứ hai."

Vụ phóng thử tên lửa Trident II từ tàu ngầm USS Maine ở ngoài khơi bờ biển San Diego, bang California, Mỹ ngày 12-2-2020. (Nguồn: The Sun/TTXVN)

Ông White nhấn mạnh Mỹ đã đi trước hàng thập kỷ so với các nước khác về công nghệ siêu vượt âm.

* Australia áp dụng luật an toàn sinh học nhằm hạn chế Covid-19 lây lan

Theo hãng tin Reuters (Anh), trong bối cảnh đáng lo ngại vì dịch bệnh lan rộng trên toàn cầu, Bộ Trưởng Tư pháp Australia Christian Porter cho biết Australia sẽ mở rộng việc áp dụng một đạo luật để hạn chế mọi người đi lại ở một số nơi được quy định cấm vào hoặc những khu vực có bệnh nhân được cách ly. Luật an toàn sinh học đã được ban hành từ năm 2015 nhưng rất ít khi được sử dụng ngoài ngành nông nghiệp Australia.

Australia đã xác nhận trường hợp đầu tiên lây lan virus SARS-CoV-2 ra cộng đồng sau khi một bác sĩ tại nước này nhiễm bệnh. Tuy nhiên, hiện tại chưa rõ người đàn ông 50 tuổi này bị nhiễm bệnh bằng cách nào.

Thủ tướng Scott Morrison tuần trước đã cảnh báo có khả năng xảy ra đại dịch nếu bệnh dịch còn tiếp tục lan rộng khắp thế giới. Ông cho biết Australia đang nỗ lực ngăn chặn virus lây truyền vào biên giới nước này.