[Audio 02-9-2018] Tung tin đê vỡ "cho vui", kỹ sư bị phạt 12,5 triệu đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chiến sĩ công an lao vào dòng lũ cứu người; Tung tin đê vỡ “cho vui”, kỹ sư bị phạt 12,5 triệu đồng; Bênh vợ bị sàm sỡ ở quán ăn, người chồng đối mặt tội giết người; Nga lo ngại xung đột xảy ra ở Bắc Cực; Tổng thống Mỹ tuyên bố không cần Canada trong hiệp định NAFTA.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 2-9-2018

* Chiến sĩ công an lao vào dòng lũ cứu người

Ngày 1-9, do nước sông Mã dâng cao khiến nhiều nơi tại xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa ngập chìm trong nước. Cháu Nguyễn Gia Long, Nguyễn Bảo Khánh cùng một cháu nhỏ khác ở địa phương ra mép sông chơi. Trong khi đang chơi, cháu Long và Khánh bị trượt chân rơi xuống dòng nước lũ.

Người dân xung quanh phát hiện, hô hoán, nhưng không ai biết bơi nên không thể cứu các cháu nhỏ.

Trung úy Thịnh cùng 2 cháu nhỏ do anh và người nhà cứu được

Đang ở nhà cách hiện trường khoảng 50m, nghe tiếng kêu cứu, Trung úy Dương Công Thịnh (SN 1986, ở thôn 4, xã Thiệu Dương, công tác tại Đội thi hành án, Công an thị xã Bỉm Sơn) liền chạy đến. Mặc dù dòng nước lũ chảy xiết, Trung úy Thịnh vẫn lao xuống và cứu được em nhỏ.

Hành động dũng cảm của Trung úy Thịnh khiến người dân rất cảm phục.

* Tung tin đê vỡ “cho vui”, kỹ sư bị phạt 12,5 triệu đồng

Ngày 1-9, UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho hay đã xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng với Lương Ngọc Tuấn (38 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) về việc tung tin giả lên mạng xã hội khiến người dân hoang mang.

Theo hồ sơ, ngày 22-7, một tài khoản Facebook có đưa tin về tình hình mưa lũ tại huyện Kỳ Sơn và Tuấn đã bình luận ở đây với nội dung: “Đê Mường Mộc cách Nậm Nô 90 cây sắp vỡ, khả năng thị trấn Mường Xén xóa sổ trong đêm nay. Anh em di dời đi còn kịp. Lưu lượng về qua Thủy điện Nậm Mô 1200m3/s, tăng gấp đôi lúc chiều. Đường vào bản cánh ngay lúc này đã biến mất khỏi tầm nhìn".

Chỉ vì mục đích "cho vui", nam kỹ sư đăng tin giả và bị xử phạt

Nhà chức trách xác định nội dung Tuấn bình luận đã được nhiều người chia sẻ, khiến dư luận hoang mang. Nhiều hộ gia đình đã di dời đồ đạc trong đêm vì lo lũ ập tới.

Ngày 31-8, khi bị Công an huyện Kỳ Sơn triệu tập, Tuấn thừa nhận hành vi tung tin sai sự thật và giải thích chỉ bình luận với mục đích cho vui. Tuấn là kỹ sư sửa chữa tại một nhà máy thủy điện ở huyện Kỳ Sơn.

* Bênh vợ bị sàm sỡ ở quán ăn, người chồng đối mặt tội giết người

Ngày 1-9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố Vũ Tuấn Anh (34 tuổi, trú thành phố Tuyên Quang) về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015. Tuấn Anh tiếp tục bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Đối tượng Vũ Tuấn Anh

Khuya ngày 29-8, Tuấn Anh cùng vợ và con gái 9 tuổi đi ăn bánh cuốn ở phường Tân Quang. Trong quán có khoảng 10 người uống rượu ở bàn bên cạnh.

Một thanh niên bàn bên sang mời rượu và Tuấn Anh qua giao lưu, mời lại vài chén. Vài phút sau, Nguyễn Mạnh Hùng (28 tuổi) sang mời rượu và ngồi cạnh vợ Tuấn Anh.

Tại đây, anh Hùng một tay cầm chén rượu mời, tay còn lại vỗ mông vợ Tuấn Anh. Khi người chồng trừng mắt nhìn, Hùng còn tiếp tục kéo áo ngực chị này.

Bực tức, Tuấn Anh gọi Hùng ra ngoài nói chuyện. Trong lúc xô xát, Tuấn Anh lao vào quán lấy kéo đâm Hùng nhiều nhát khiến Hùng tử vong.

Sau khi bỏ trốn, sáng 30-8, Tuấn Anh ra đầu thú.

* Nga lo ngại xung đột xảy ra ở Bắc Cực

Ngày 31-8, phát biểu trong cuộc họp với giới chức quân đội Nga, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sergei Shoigu cho rằng, khu vực Bắc Cực giàu tài nguyên đang hấp dẫn rất nhiều quốc gia và tình huống này có thể dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự mà Nga cần có sự chuẩn bị.

Quân đội Nga được tăng cường trang bị tại Bắc Cực

Ngoài Nga, nhiều quốc gia đang có tàu phá băng hoạt động ở Bắc Cực như Thụy Điển, Đức, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Mỹ và Trung Quốc. Do đó, ông Shoigu nhấn mạnh rằng, hạm đội phương Bắc của Nga sẽ tiếp tục được cải thiện khả năng chiến đấu nhằm bảo vệ quyền lợi quốc gia tại đây.

Việc bảo vệ quyền lợi ở Bắc Cực từng được Nga tuyên bố ưu tiên đặt lên hàng đầu trong học thuyết quân sự năm 2014. Từ đó đến nay, quân đội nước này đã liên tiếp thiết lập nhiều cơ sở quân sự tại đây và tập trung phát triển những loại khí tài có khả năng hoạt động tốt trong môi trường nhiệt độ lạnh.

* Tổng thống Mỹ tuyên bố không cần Canada trong hiệp định NAFTA

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố không cần giữ Canada trong Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và cảnh báo quốc hội không nên can thiệp vào cuộc đối thoại thương mại mà chính quyền của ông đang thực hiện.

“Nếu chúng tôi không đạt được thỏa thuận công bằng hơn sau nhiều thập kỉ bị lợi dụng, Canada sẽ bị loại”, Tổng thống Trump thẳng thắn bày tỏ trên Twitter.

Tuyên bố trên của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada vào hôm 31-8 đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết, bà tin tưởng Canada có thể đạt được thỏa thuận với Mỹ nếu tất cả các bên có thiện chí và linh hoạt.

Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ thông báo cuộc đàm phán tiếp theo giữa 2 nước sẽ diễn ra vào ngày 5-9 tới.