[Audio 02-08-2019] Bắt ổ nhóm cho vay nặng lãi hơn 10 tỷ đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt ổ nhóm cho vay nặng lãi hơn 10 tỷ đồng; Xông vào phòng trọ hiếp dâm, cướp tài sản của thiếu nữ; Bão số 3 đã vào Vịnh Bắc Bộ, nhiều tỉnh phía Bắc mưa to; Hàn Quốc lấy làm tiếc vì bị Nhật loại khỏi ''Danh sách Trắng''; Ấn Độ kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế tại Biển Đông…

* Bắt ổ nhóm cho vay nặng lãi hơn 10 tỷ đồng

Ngày 1-8, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Lê Đình Thược (43 tuổi), Phan Thị Hòa (49 tuổi) và Phạm Văn Mai (59 tuổi, cùng trú huyện Nghĩa Đàn) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan điều tra, Thược cùng một số người tổ chức cho vay tiền với lãi suất 5.000-7.000 đồng cho một triệu đồng trong một ngày (tương đương 180-252%/năm). Người vay nếu không trả đúng hẹn sẽ bị nhóm này đe doạ tính mạng.

Tang vật của vụ án

Khi bắt ba nghi can, cảnh sát thu 500 triệu đồng, một ôtô cùng nhiều tài liệu liên quan. Nhà chức trách xác định, Thược đã cho vay khoảng 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 900 triệu đồng; Hòa cho vay 2,5 tỷ, thu lợi hơn 400 triệu đồng và Mai cho vay 3 tỷ, thu lợi khoảng 500 triệu đồng.

* Xông vào phòng trọ hiếp dâm, cướp tài sản của thiếu nữ

Công an thành phố Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Minh Hiếu, sinh năm 1995, ngụ ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) để làm rõ hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Trước đó, tối 31-7, sau khi sử dụng ma túy, Hiếu điều khiển xe máy chạy lòng vòng qua các khu trọ để tìm người quen vay tiền. Khi đi qua một nhà trọ thuộc khu vực khu phố 3, phường 1, TP Tây Ninh, phát hiện một phòng trọ để cửa hờ không khóa, trong phòng chỉ có một cô gái đang xem điện thoại, Hiếu đã dừng xe, cầm một cây gỗ vào đe dọa, hiếp dâm rồi cướp số tiền 200.000 đồng cùng 1 điện thoại di động của thiếu nữ trên.

* Bão số 3 đã vào Vịnh Bắc Bộ, nhiều tỉnh phía Bắc mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (2-8), bão số 3 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ. Dự báo, 19h cùng ngày, bão sẽ vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng; khoảng tối và đêm nay bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình.

Hồi 7h ngày 2-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Chiều nay (2-8), bão số 3 sẽ đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 19h ngày 2-8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

* Hàn Quốc lấy làm tiếc vì bị Nhật Bản loại khỏi ''Danh sách Trắng''

Nhà Xanh (tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc) ngày 2-8 bày tỏ "rất đáng tiếc" về quyết định của Nhật Bản loại Hàn Quốc ra khỏi "Danh sách Trắng," đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả "cứng rắn."

Trong một tuyên bố, Nhà Xanh cho biết sẽ đối phó biện pháp "bất công" của Tokyo "một cách cương quyết."

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Ko Min-jung phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Người phát ngôn Nhà Xanh Ko Min-jung cho biết Hàn Quốc có kế hoạch thành lập một lực lượng phản ứng nhanh phụ trách các biện pháp đối phó liên quan.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập họp khẩn nội các ngay sau quyết định trên của Nhật Bản. Cuộc họp dự kiến diễn ra lúc 14 giờ chiều nay (tức 12 giờ Hà Nội) để thảo luận các biện pháp đối phó.

* Ấn Độ kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế tại Biển Đông

Ấn Độ ngày 1-8 khẳng định có lợi ích to lớn ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế ở vùng biển này.

Phát biểu tại cuộc họp báo tuần, trả lời câu hỏi của phóng viên Ấn Độ về việc một số nguồn tin của Việt Nam nói các tàu của Trung Quốc đang tìm cách làm gián đoạn hoạt động thăm dò của Tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ (ONGC) ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar nêu rõ, lập trường của New Delhi là rõ ràng và nhất quán. Ấn Độ có lợi ích kinh tế và thương mại lớn qua khu vực này. Cụ thể, 55% khối lượng thương mại của New Delhi được vận chuyển qua vùng Biển Đông.

Do đó, Ấn Độ thực sự có nguyện vọng chính đáng về hòa bình, ổn định và tiếp cận an toàn đối với các vùng biển trong khu vực này.