[Audio 02-01-2020] Triệt xóa đường dây lô đề của các "quý bà"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triệt xóa đường dây lô đề của các “quý bà”; Cặp tình nhân nhập ma túy từ Campuchia về TP.HCM “sa lưới”; Lái xe ô tô nghi say rượu tông nữ giáo viên tử vong; Tổng Thư ký Liên hợp quốc "quan ngại" tuyên bố của Triều Tiên; Ông Joe Biden tiếp tục dẫn đầu danh sách ứng cử viên đảng Dân chủ Mỹ…

* Triệt xóa đường dây lô đề của các “quý bà”

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt xóa một đường dây ghi lô, đề do Trần Thị Liên (44 tuổi), trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cầm đầu. Ngoài Liên, cảnh sát còn bắt giữ 5 đối tượng đều là phụ nữ trong đường dây này.

Theo điều tra, Liên mở quán cà phê trá hình ở phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh để tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề từ giữa năm 2019, xung quanh lắp camera cảnh giới. Hàng ngày, các "chân rết" của Liên chuyển các bảng lô, đề về đại lý cấp một để Liên tổng hợp và thanh toán.

Các đối tượng trong đường dây cờ bạc lô, đề của Liên bị bắt giữ

Tối 28-12-2019, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động cán bộ chiến sỹ đồng loạt kiểm tra 6 điểm ghi lô, đề do Liên cầm đầu, bắt giữ các đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

* Cặp tình nhân nhập ma túy từ Campuchia về TP.HCM sa lưới

Ngày 2-1, Công an quận 8, TP.HCM đã bàn giao hai đối tượng, một nam một nữ, cùng trú tại quận 8 cho Công an TP.HCM để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, cặp đôi này sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà trên đường Tùng Thiện Vương, phường 11. Thời gian gần đây, trinh sát Đội ma túy phát hiện cả 2 cung cấp ma túy cho người nghiện nên lập chuyên án theo dõi.

Ngày 30-12, hai nghi phạm chở nhau đi giao ma túy thì bị trinh sát ma túy chặn bắt. Kiểm tra trên người và nơi ở của cặp đôi, cảnh sát thu giữ tổng cộng 3,4 kg ma túy đá, 400 viên thuốc lắc.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai lấy ma túy từ Campuchia. Sau khi vận chuyển về TP.HCM, cặp đôi cung cấp lại cho người nghiện để kiếm lời.

* Lái xe ô tô nghi say rượu tông nữ giáo viên tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, hồi 23h45 tối 31-12-2019, xe ô tô Mazda do một nam thanh niên điều khiển, phóng nhanh theo hướng từ đường Phạm Hùng đi huyện Hoài Đức, đến địa bàn phường Tây Mỗ thì tông vào xe máy của nữ giáo viên đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Cú tông mạnh khiến phần đầu bên trái xe ô tô biến dạng, kính chắn gió rạn nứt. Riêng người phụ nữ đi xe máy đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tây Mỗ cùng lực lượng chức năng đã lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, khi bước ra khỏi xe, lái xe ô tô có biểu hiện không bình thường, nghi say rượu.

* Tổng Thư ký Liên hợp quốc ''quan ngại'' tuyên bố của Triều Tiên

Ngày 1-1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tuyên bố của Triều Tiên thể hiện nước này có thể nối lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Trong một tuyên bố, Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric nhấn mạnh: “Tổng Thư ký rất hy vọng rằng những cuộc thử nghiệm sẽ không được nối lại, phù hợp với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an".

Một vụ thử động cơ tên lửa lực đẩy lớn của Triều Tiên tại bãi phóng vệ tinh Sohae ở tỉnh Bắc Pyongan. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ông Dujarric nêu rõ "không phổ biến (hạt nhân) vẫn là một trụ cột cơ bản của an ninh hạt nhân toàn cầu và phải được duy trì,” đồng thời khẳng định: “Can dự ngoại giao là con đường duy nhất dẫn tới hòa bình bền vững".

* Ông Joe Biden tiếp tục dẫn đầu danh sách ứng cử viên đảng Dân chủ Mỹ

Theo kết quả một cuộc thăm dò được công bố ngày 1-1, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu của mình trong danh sách các ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Mỹ.

Kết quả cuộc thăm dò ý kiến do Economist/YouGov thực hiện cho biết khi được hỏi sẽ bầu cho ai nếu như cuộc bầu cử được tổ chức ngày hôm nay, có 29% người tham gia thăm dò cho biết sẽ ủng hộ ông Biden, trong khi đó thượng nghị sỹ Bernie Sanders nhận được 19%.