[Audio 01-12-2019] Bắt giữ 22 thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ 22 thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke; Bắt 3 phụ nữ làm giả hàng trăm giấy khám sức khỏe; Ba bà cháu tử vong trong căn nhà bốc cháy; Ủy ban tình báo Mỹ xem xét lần cuối báo cáo luận tội Tổng thống; Thủ tướng Anh cam kết xem xét lại việc xử lý tội phạm khủng bố…

* Bắt giữ 22 thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke

2h ngày 30-11, cảnh sát bất ngờ đột kích quán karaoke Lasvegas tại thị xã Điện Bàn, phường Điện Nam Đông, tỉnh Quảng Nam.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 22 khách ở 4 phòng đang hát karaoke. Mỗi phòng đều có một đĩa sứ đựng ma tuý ketamin, một thẻ nhựa và một tờ tiền polymer cuộn tròn thành ống hút.

Cảnh sát phát hiện 22 nam nữ thanh niên dương tính với ma túy

Qua test nhanh, cả 22 người đều có phản ứng dương tính với chất ma túy.

Cơ quan công an đã lập biên bản biên bản xử lý vi phạm hành chính với chủ quán về lỗi hoạt động quá giờ và để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực quản lý.

* Bắt 3 phụ nữ làm giả hàng trăm giấy khám sức khỏe

Chiều tối 30-11, thông tin từ Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị này đã giữ 3 người trong trường hợp khẩn cấp gồm: Lê Thị Bích (65 tuổi, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội), Trương Thị Tình (56 tuổi, trú ở phường Đông Vĩnh, TP Vinh) và Phan Thị Thành (56 tuổi, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh) để điều tra về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo hồ sơ vụ việc, các bệnh viện Cửa Đông, Thái An và Giao thông… đã trình báo về việc trên địa bàn TP Vinh xuất hiện nhiều giấy khám sức khỏe của các bệnh viện có dấu hiệu bị làm giả.

Loại giấy khám sức khỏe này được bán lén lút tại các kiôt và một số cửa hàng văn phòng phẩm trên địa bàn TP Vinh với giá 40.000 - 80.000 đồng/giấy.

Vào cuộc điều tra, ban chuyên án khám xét nơi ở của các nghi phạm trên và thu giữ 210 giấy khám sức khỏe giả của các bệnh viện, 9 con dấu giả các loại.

* Ba bà cháu tử vong trong căn nhà bốc cháy

Hoả hoạn xảy ra vào rạng sáng 1-12 tại ngôi nhà số 22, hẻm 143/202/2 đường Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo các nhân chứng, ngọn lửa bùng phát từ tầng 1 ngôi nhà. Lúc này phía trong có 3 bà cháu kêu cứu nhưng hàng xóm không thể cứu giúp do nhà kín, khoá nhiều lớp.

Căn nhà trong hẻm bất ngờ bốc cháy, ba bà cháu đã tử vong

Khi lực lượng cứu hoả tiếp cận được hiện trường, cả 3 bà cháu đã tử vong.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân, làm rõ sự việc.

* Ủy ban tình báo Mỹ xem xét lần cuối báo cáo luận tội Tổng thống

Ngày 30-11, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ sẽ cho phép các thành viên của ủy ban xem xét bản báo cáo điều tra luận tội của ủy ban này vào ngày 2-12, một ngày trước khi báo cáo này được bỏ phiếu thông qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo kế hoạch, sau khi được bỏ phiếu thông qua, bản báo cáo tóm tắt những phát hiện của cuộc điều tra luận tội của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ sẽ được chuyển tới Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ trước khi ủy ban này tiến hành phiên điều trần đầu tiên vào ngày 4-12.

* Thủ tướng Anh cam kết xem xét lại việc xử lý tội phạm khủng bố

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cam kết sẽ xem xét lại hệ thống xét xử của nước này sau vụ tấn công khủng bố bằng dao trên cầu London vừa qua khiến hai người thiệt mạng.

Trong một tuyên bố ngày 30-11, Thủ tướng Johnson cam kết nếu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, ông sẽ áp dụng án phạt tối thiểu là 14 năm tù đối với những tội phạm khủng bố nghiêm trọng, thậm chí một số đối tượng sẽ không bao giờ được thả, đồng thời bãi bỏ việc trả tự do sớm cho những tội phạm khủng bố.

Trong khi đó, lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn nhấn mạnh vụ tấn công là một thảm họa, đồng thời kêu gọi điều tra toàn diện cách thức hệ thống tư pháp hình sự nước này vận hành.