“Ăn xổi” hết thời
(ANTĐ) - Theo dõi chỉ số chứng khoán tăng giảm qua các phiên giao dịch gần đây, các chuyên gia có thể đo được thể trạng của thị trường. Có thể nói, đã đến thời điểm thị trường không còn chỗ cho các nhà đầu tư “cò con”, chơi chứng khoán kiểu “đỏ đen”. Thay vào đó là những cái “đầu lạnh”, tỉnh táo, cân nhắc nắm bắt “thân nhiệt của thị trường”. Họ chờ thời cơ bùng nổ lần thứ hai.
Tại các sàn giao dịch ở Hà Nội, giá cổ phiếu lên xuống thất thường, người ta đã quen mặt những nhà đầu tư mặt “lạnh như tiền”. Họ có mặt không phải để giao dịch mà là để nghe ngóng, thăm dò và “bắt mạch” thị trường qua con mắt của một số cán bộ ngân hàng để chớp thời cơ. Một khoản tiền lãi từ cổ phiếu đã được “rót” vào kênh đầu tư bất động sản. Một số nhà đầu tư thường lai vãng trên sàn khi gần đóng cửa phiên giao dịch chỉ cốt để nghe ngóng xem giá các cổ phiếu đang “ôm” vào biến động cung cầu ra sao, chứ không giao dịch. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư “ăn dầm ở dề” tại các sàn đã vắng bóng trong các phiên giao dịch gần đây. Trong số này có không ít người chơi theo “bầy đàn” khi hàng loạt cổ phiếu rớt giá, đã bán tháo rồi bỏ sàn. Một chuyên gia môi giới cho biết, những ngày gần đây số lượng tài khoản mới mở đã giảm từ 30-40% so với lúc cao điểm. Nhiều người từng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang tài khoản đầu tư chứng khoán nay đã chuyển ngược lại. Diễn biến này cho thấy, đây không phải là hiện tượng “chán sàn” bỏ cuộc chơi mà là dấu hiệu đáng mừng. Thị trường đã sàng lọc, loại trừ những nhà đầu tư “ăn xổi”. Cái thời có thể kiếm lợi 5%, 10%, thậm chí 20% lãi từ cổ phiếu đã qua rồi. Theo Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng đến một mức nào đó phải có điểm dừng để thị trường điều chỉnh. Việc điều chỉnh giá cổ phiếu chỉ nhằm mục đích sớm ổn định thị trường sau cơn “sốt nóng”. Đặc biệt, hiện nhiều nhà đầu tư nước ngoài “rót” vốn vào Việt Nam đâu phải để chờ giá cổ phiếu tăng giảm, mua vào hay bán ra để kiếm lời. Họ có con mắt nhìn xa thấy được cơ hội đang mở ra khi chương trình cổ phần hóa của Chính phủ dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2010. Yếu tố cực kỳ cần thiết hiện nay là ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan cần sớm hiện thực hóa Luật Chứng khoán đã có hiệu lực để dẹp bỏ dần những nghi ngại, hoài nghi về thông tin, giao dịch không minh bạch, thiếu công bằng. Có như vậy mới có thể chấm hết thời “ăn xổi”, mà hậu quả của nó đã xảy ra ở một số thị trường chứng khoán “ăn non” ở châu Á trước đây.
Đan Thanh