Ấn tượng với những hoạt động xã hội tình nghĩa

ANTĐ - Trong 6 tháng đầu năm 2016, hoạt động của Cụm thi đua số 4, CATP Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được thế mạnh của từng đơn vị và từng CBCS. 

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đại diện Cụm thi đua số 4 CATP trao quà tặng chỉ huy Cục An ninh Tây Nam bộ

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của các thành viên trong Cụm thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ trong CBCS, động viên, khích lệ kịp thời CBCS thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đáng chú ý, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm 2016 của Đảng, đất nước và ngành, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần tích cực trong công tác dân vận và xây dựng hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an Thủ đô.

Những hoạt động như Cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” và xây dựng nhà tình nghĩa, thăm hỏi các gia đình chính sách... trên khắp mọi miền Tổ quốc đã được Cụm thi đua số 4 triển khai hiệu quả, ý nghĩa, tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với nhân dân. Một trong những đơn vị có thành tích trong công tác xã hội tình nghĩa của Cụm thi đua số 4 là Báo ANTĐ.

Trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Báo ANTĐ đã tặng quà cho 4.480 hộ nghèo với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng; trao 100 suất quà cho học sinh nghèo, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và 60 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi; tiếp tục hỗ trợ nuôi 7 con của CBCS - CATP Hà Nội hy sinh khi làm nhiệm vụ...

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết: “Ngoài các mặt công tác nêu trên, Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội còn thực hiện nhiều công tác “đền ơn đáp nghĩa” và “uống nước nhớ nguồn”. Cuối tháng 6-2016, Cụm thi đua số 4 đã cử đoàn công tác đi thăm, tặng quà Cục An ninh Tây Nam bộ tại TP Cần Thơ và thăm, tặng quà trẻ em nghèo người Việt Nam đang sống ở khu vực Biển Hồ, tỉnh Xiêm Riệp,  Campuchia”.

Với những kết quả nổi bật, trong 6 tháng đầu năm 2016, Cụm thi đua số 4 có 1 tập thể được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 1 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; hàng chục cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, được các cấp, các ngành tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen.