An ninh trật tự ổn định nhờ làm tốt công tác phòng ngừa

ANTD.VN - Những hình ảnh cán bộ, chiến sỹ CAP Quảng An, quận Tây Hồ đạp xe tuần tra, kiểm soát địa bàn đã trở nên quen thuộc và thân thiện với người dân nơi đây. 

Đến với người dân để gần và hiểu bà con hơn và có như vậy mới làm tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó là sự chủ động, kết hợp linh hoạt, nhịp nhàng giữa công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, giữ ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa bàn.

Chủ động phòng ngừa nghiệp vụ 

Trung tá Đoàn Văn Dương, Trưởng CAP Quảng An, quận Tây Hồ cho biết: “Xác định rõ nhiệm vụ, từ đó nắm chắc địa bàn để thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, nhằm hạn chế việc phải chạy theo vụ việc để giải quyết vấn đề. Đơn vị chúng tôi luôn chủ động tuyên truyền với người dân, để họ nâng cao nhận thức cảnh giác và không coi việc phòng chống tội phạm chỉ là nhiệm vụ của công an”.

Biết lấy dân làm gốc để phát huy sức mạnh tổng hợp trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn là thế mạnh của CAP Quảng An. Chính vì thế, không chỉ riêng nhiệm vụ giữ gìn ANTT mà nhiều lĩnh vực khác, nhờ có sự tin yêu nên người dân trên địa bàn đã trở thành “tai mắt” của lực lượng công an. Cũng chính vì thế mà trong thời gian vừa qua, CAP Quảng An đã có sự đồng hành của mọi người dân trên địa bàn, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm.

CAQ Quảng An duy trì tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT địa bàn

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, CAP Quảng An đã nhận và xử lý 301 tin báo của người dân liên quan đến tình hình ANTT, hoạt động của các loại tội phạm. Nhờ được dân mến, dân tin, lực lượng công an và nhân dân đã tạo thế trận lòng dân khép kín trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT, giữ bình yên địa bàn.

“Để làm tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã chia ô, phân địa bàn cụ thể đối với lực lượng CSKV, CSHS, CSTT. Mỗi kíp tuần tra đều có trách nhiệm báo cáo kết quả, thực trạng địa bàn để chỉ huy nắm được và xử ký kịp thời mọi thông tin” - Trung tá Đoàn Văn Dương cho biết.

Từ sự chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp phòng ngừa, vận động nhân dân tố giác tội phạm, CAP Quảng An luôn thực hiện có hiệu quả các chuyên đề phòng chống trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, quản lý giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hiện 100% hộ dân trên địa bàn đã đăng ký xây dựng hộ dân an toàn, không có ma túy… và duy trì hoạt động tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm cũng như biện pháp phòng ngừa, để mọi người có ý thức đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kiềm chế tốc độ gia tăng tội phạm.

"Mới đây, từ thông tin tố giác tội phạm của người dân kết hợp tuần tra kiểm soát, CAP Quảng An đã phát hiện và bắt 2 đối tượng truy nã là Lê Đình Khang (SN 1954), trú tại thôn 5, xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Chu Hải Xuân (SN 1982), trú tại quận Ba Đình, Hà Nội liên quan đến tội phạm ma túy.

Xây dựng thế trận an toàn

Mặc dù là đô thị song địa bàn phường Quảng An vẫn có khu vực gọi là làng. Chính vì thế, đơn vị đã cho ra đời các mô hình hiệu quả, phù hợp với địa bàn như “Làng an toàn”, “Khu dân cư an toàn”, “Cơ quan doanh nghiệp an toàn, “Trường học an toàn". Ðiều quan trọng hơn là lực lượng công an đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương, sự phối hợp, vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tạo sự đồng thuận, cùng người dân tham gia phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Qua đó, nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân từng bước được các tổ chức đoàn thể "tháo ngòi nổ" ngay từ khu dân cư, không để khiếu kiện vượt cấp, góp phần ổn định tình hình, tạo sự chuyển biến tích cực tại khu dân cư, giúp các cơ quan, doanh nghiệp và người dân yên tâm làm ăn. Từng bước khơi dậy trách nhiệm của từng người dân, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và trường học trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm, giúp công an chủ động triệt phá tội phạm, làm giảm phạm pháp hình sự, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Đối tượng truy nã bị CAP Quảng An tuần tra bắt giữ

Thời gian qua, trên địa bàn diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đặc biệt quan trọng, bảo vệ các đoàn khách quốc tế… nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT có nhiều khó khăn thách thức mới. Phát huy hiệu quả đã đạt được, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do CATP và CAQ Tây Hồ phát động, cấp ủy, chỉ huy Cap Quảng An đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cho CBCS học tập các nghị định, nghị quyết của Trung ương, các chỉ thị, nghị quyết của ngành Công an, quán triệt các nội dung thi đua và các chương trình hành động để CBCS nâng cao lập trường quan điểm vững vàng kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tứ đó không ngừng học tập rèn luyện về mọi mặt theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, từng bước nâng cao trình độ lý luận, kiến thức xã hội, kiến thức nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Đơn vị thường xuyên duy trì tổ chức các buổi sinh hoạt để kiểm điểm kết quả công tác tuần, xây dựng chương trình kế hoạch công tác tuần tiếp theo, giao việc cho từng lực lượng, tổ công tác và từng CBCS. Căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể đánh giá, nhận xét về tinh thần ý thức trách nhiệm, phẩm chất năng lực của CBCS. Kịp thời biểu dương khen thưởng cán bộ chiến sỹ, tạo thế và lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Trung tá Đoàn Văn Dương chia sẻ: “Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng trong nhân dân,  do vậy số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn đã giảm mạnh so với các năm trước đây”.