An ninh trật tự lễ hội Đền Hùng: Chi tiết, hiệu quả từng phương án bảo vệ

ANTD.VN - Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nêu rõ yêu cầu này trong công tác đảm bảo ANTT lễ hội Đền Hùng đang được Công an tỉnh phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai thực hiện.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp cùng Đoàn thanh niên, cán bộ thuộc Chỉ huy quân sự tỉnh, tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân từ xa nhằm tránh ùn tắc giao thông trong dịp giỗ Tổ. Hệ thống camera an ninh cũng được tăng cường quanh Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các điểm quan trọng trên địa bàn thành phố Việt Trì, nhằm nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình liên quan đến công tác đảm bảo ANCT, TTATXH.

Trong dịp giỗ Tổ, các đơn vị công an tỉnh ứng trực 100% quân số. Tại các chốt trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng như Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ, Đền Mẫu Âu Cơ, Đền Lạc Long Quân, lực lượng an ninh cắm chốt 24/24h, vừa hướng dẫn du khách, vừa phát hiện, kịp thời xử lý hiện tượng ảnh hưởng đến ANTT. 

Dự báo lượng du khách về tham dự lễ giỗ Tổ sẽ rất đông, nhất là vào ngày 10-3 âm lịch, Công an tỉnh Phú Thọ đã bố trí lực lượng CSGT, Cảnh sát 113, Cảnh sát trật tự phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông tại vị trí các chốt, các điểm trông giữ xe và các trục đường chính dẫn vào khu di tích.

Đồng thời, Công an tỉnh phối hợp với Công an các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Nội tiến hành phân luồng từ xa; bố trí lực lượng hướng dẫn, duy trì, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến và tại các chốt trên địa bàn, tập trung ở khu vực Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các huyện Phù Ninh, Lâm Thao...