"An ninh chủ động" giữ Thủ đô bình yên

ANTĐ - Phát biểu tham luận tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, trong 5 năm qua, với những cố gắng, nỗ lực rất lớn, CATP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và an toàn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại trên địa bàn Thủ đô.
"An ninh chủ động" giữ Thủ đô bình yên ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tham luận tại đại hội

Cụ thể, CATP đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND TP, Bộ Công an, ban hành các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, trong đó, nhiều chủ trương, giải pháp qua kiểm nghiệm trong thực tiễn được khẳng định là đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô. Với phương châm “An ninh chủ động”, kết hợp vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại đối tượng, CATP Hà Nội đã giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự. Cùng đó, đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước diễn ra trên địa bàn với khoảng 7.527 lượt kỳ cuộc quan trọng trong 5 năm qua.

CATP Hà Nội cũng đã phát huy được vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Phạm pháp hình sự giảm 6,1%, trọng án giảm 23,01% so với nhiệm kỳ 2005-2010; không để phát sinh các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội, không có các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” công khai, lộng hành; tỷ lệ điều tra, khám phá luôn đạt từ 74,5% trở lên (tăng 1,7% so với nhiệm kỳ 2005-2010), trọng án đạt 92,2%. 

Đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là CATP đã chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều mô hình bảo đảm an ninh, trật tự trong đó có các mô hình đạt hiệu quả rất cao như mô hình 141, 142; các tổ công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại các bệnh viện lớn trên địa bàn, góp phần làm giảm phạm pháp hình sự tại các địa bàn công cộng; giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí... Ngoài ra, CATP Hà Nội đã tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và công dân trong các lĩnh vực hành chính công như: cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu; đăng ký, quản lý cư trú; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông... được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đánh giá cao.

Theo Giám đốc CATP Hà Nội, trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi công tác này, Đảng ủy CATP Hà Nội đề xuất 6 nhóm giải pháp công tác trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình và tiếp tục xây dựng lực lượng CAND theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.        

Đại tá An Thanh Bình, Trưởng CAH Gia Lâm: Xứng đáng với niềm tin của nhân dân 
Tôi thống nhất cao với những đánh giá trong Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV trình đại hội. Nhiệm kỳ qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn Thủ đô luôn được giữ vững. Công tác đảm bảo ANTT được thực hiện nghiêm túc với nhiều sáng tạo.

Những mô hình 141, 142, phối hợp đảm bảo ANTT tại các cổng bệnh viện hay mới đây là các lực lượng thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP để chống ùn tắc giao thông đã có những kết quả rõ nét. Nhiều phần việc, nhiệm vụ đã thực sự được đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến để phục vụ nhân dân tốt nhất. Mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 mà Báo cáo chính trị xác định là rất chính xác, sát với thực tế và có tầm nhìn lâu dài.

Để Nghị quyết đại hội đi vào vào cuộc sống, CAH Gia Lâm sẽ chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai toàn diện các mặt công tác, giữ vững ANTT. Với tiềm năng và lợi thế của địa phương cửa ngõ Thủ đô, sắp tới huyện Gia Lâm sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư, do vậy Công an huyện sẽ làm nòng cốt trong việc ổn định tình hình, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của địa phương. Đặc biệt, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực, mỗi ngày phấn đấu làm thêm nhiều việc tốt, để xứng đáng với niềm tin của nhân dân. 
Phú Khánh (Ghi)