Ấm áp những món quà Tết đến với trẻ em

ANTD.VN - Sáng 12-2, Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên CAQ Nam Từ Liêm đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ xã hội 2 TP Hà Nội ở 2 địa chỉ thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 2 và phường Tây Mỗ. Thiếu tá Nguyễn Thị Vân Hạnh, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội đã có mặt đồng hành cùng chương trình. 

Thăm hỏi tặng quà người già và trẻ em không nơi nương tựa tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm

Theo Thiếu tá Hoàng Ngọc Hà, Chủ tịch Hội phụ nữ CAQ Nam Từ Liêm, đây là hoạt động cuối cùng trong chuỗi các chương trình hoạt động từ thiện nhân đạo dịp xuân Mậu Tuất 2018 của CAQ Nam Từ Liêm, đã trở thành hoạt động truyền thống nhiều ý nghĩa của CBCS CAQ trong nhiều năm qua nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, mang đến sự gắn kết, yêu thương, đùm bọc đối với những hoàn cảnh khó khăn, đưa đến niềm tin yêu về cuộc sống cho những người được giúp đỡ. Toàn bộ kinh phí chương trình do CBCS CAQ tự nguyện đóng góp.  

Những em bé bị bỏ rơi hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 phường Mỹ Đình 2 trong vòng tay của những "người mẹ" CAQ Nam Từ Liêm

Mục đích của chương trình nhằm khơi dậy và phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái của hội viên hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên CAQ; vai trò xung kích, tình nguyện trong việc tham gia hoạt động từ thiện vì cộng đồng an sinh xã hội. Đồng thời hỗ trợ điều kiện cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ, sự quan tâm giữa các CBCS trong đơn vị.

Tại Trung tâm bảo trợ xã hội 2 TP Hà Nội ở 2 địa chỉ thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 2 và phường Tây Mỗ, Đoàn công tác đã tặng món quà trị giá 20 triệu đồng là những thực phẩm, nhu yếu phẩm để phục vụ Tết Nguyên đán và áo khoác ấm cho 11 trẻ mồ côi.

"Sắc xanh" trong ngày xuân đã mang đến niềm vui ấm áp cho những em nhỏ bị bỏ rơi

Bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với tấm lòng của CBCS CAQ Nam Từ Liêm, ông Bùi Tiến Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 cho hay, đã từ nhiều năm qua, CAQ Nam Từ Liêm luôn có một tình cảm đặc biệt với các cháu bé và người già cô đơn đang được trung tâm nuôi dưỡng. Các anh, các chị không chỉ mang đến những món quà tinh thần mà còn cả vật chất có giá trị, mang lại niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, CAQ Nam Từ Liêm cũng đã phối hợp với các nhà hảo tâm và Công an tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình tặng nhà chữ thập đỏ, áo ấm mùa đông cho nhân dân và học sinh huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; thăm hỏi tặng quà gia đình đồng chí Tống Bá Huy, cán bộ CAP Phương Canh, quận Nam Từ Liêm.