6 tháng giảm 40,6 tỷ đồng thiệt hại do cháy

(ANTĐ) - 122 vụ cháy gây thiệt hại cho 41ha rừng thông, keo, bạch đàn; 8 người chết, 11 người bị thương, tài sản cháy ước tính trên 36,2 tỷ đồng là những con số thống kê mới nhất của Phòng Cảnh sát PCCC CATP Hà Nội về tình hình cháy, nổ trên địa bàn Thủ đô trong 6 tháng qua.

6 tháng giảm 40,6 tỷ đồng thiệt hại do cháy

(ANTĐ) - 122 vụ cháy gây thiệt hại cho 41ha rừng thông, keo, bạch đàn; 8 người chết, 11 người bị thương, tài sản cháy ước tính trên 36,2 tỷ đồng là những con số thống kê mới nhất của Phòng Cảnh sát PCCC CATP Hà Nội về tình hình cháy, nổ trên địa bàn Thủ đô trong 6 tháng qua.

Hỏa hoạn tại Hà Nội giảm đáng kể so với cùng kỳ
Hỏa hoạn tại Hà Nội giảm đáng kể so với cùng kỳ

So với 6 tháng cuối năm 2009, tuy thiệt hại về người chết tăng 6 người nhưng số vụ cháy đã giảm 12%, giảm 5 người bị thương, thiệt hại tài sản giảm 40,6 tỷ đồng. Theo đánh giá của Thượng tá Tô Xuân Thiều - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC: Với nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC trong công tác phòng ngừa và tổ chức cứu chữa các vụ cháy, đã góp phần quan trọng giảm 10% số vụ cháy được đặt ra từ đầu năm 2010.

Trong phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2010, lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội sẽ báo cáo UBND TP Hà Nội phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC năm 2015 tầm nhìn đến năm 2030”, triển khai thành lập 4 đơn vị mới gồm: Đội Cảnh sát PCCC Thanh Xuân; Mê Linh; Láng - Hòa Lạc và Đội Cảnh sát PCCC khu công nghiệp Ngọc Hồi. Đặc biệt, đơn vị cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện thực hiện đề án triển khai thành lập Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội trình Chính phủ phê duyệt.

 Thu Hạnh