5 thành viên tổ chấm thi trắc nghiệm tỉnh Hoà Bình bị điều tra vì điểm cao bất thường

ANTD.VN - Mặc dù kết quả chấm thẩm định điểm thi THPT quốc gia của Bộ GD-ĐT không phát hiện vi phạm ở Hoà Bình nhưng thông tin mới nhất là 5 cán bộ chấm trắc nghiệm của tỉnh này đang bị điểu tra về những nghi vấn điểm thi cao bất thường.

Trong 5 thành viên của Tổ Chấm thi trắc nghiệm có ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình; ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng và ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS - THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Ngày 28/7, Sở GD-ĐT đã phát hiện có bất thường trong khâu chấm trắc nghiệm nên đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, Bộ GD-ĐT, Công an tỉnh Hòa Bình. Ngày 30/7, Công an tỉnh Hòa Bình bắt đầu tiến hành xác minh vụ việc.

Đáng nói là trước đó, thông tin từ Bộ GD-ĐT gửi tới các cơ quan báo chí vào chiều 23/7 về công tác chấm thẩm định các bài thi trắc nghiệm tại Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 Sở GD-ĐT Hòa Bình, Hội đồng chấm thẩm định của Bộ GD-ĐT đã rút toàn bộ phiếu trả lời trắc nghiệm gốc các bài thi đạt từ 8,0 điểm trở lên đối với các môn thi trắc nghiệm tại hội đồng thi này để tổ chức chấm thẩm định.

Các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc trong túi đựng bài thi, file ảnh gốc phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh trên máy tính bảo đảm đúng quy định; các bài thi của học sinh đều đủ chữ ký của thí sinh và của cán bộ coi thi phòng thi đó.

Kết quả chấm thẩm định cho thấy, 100% bài thi đã chấm thẩm định trùng khớp với kết quả chấm thi, không thay đổi điểm so với kết quả do Hội đồng thi Sở GD-ĐT Hòa Bình đã công bố ngày 11/7.

Trước khi chấm thẩm định, Hoà Bình cũng được lưu ý với kết quả điểm cao bất thường với 27 trong tổng số 8.900 thí sinh dự thi môn toán đạt từ 9 điểm trở lên, chiếm 0,3%, cao gấp 5 lần tỷ lệ chung của cả nước là 0,06%, gấp 3 lần của Hà Nội (là 0,1%), gấp hơn 7 lần của TP.HCM (là 0,04%) và hơn 4 lần của Nam Định (0,07%).