30 thi thể và 2 mảnh vỡ lớn nghi của QZ8501 được tìm thấy

ANTĐ - Các đội tìm kiếm vớt thêm 21 thi thể, nâng tổng số nạn nhân trên chuyến bay QZ8501 được tìm thấy lên 30 người. Ngoài ra họ cũng tìm thấy 2 mảnh vỡ lớn của chiếc máy bay này.
30 thi thể và 2 mảnh vỡ lớn nghi của QZ8501 được tìm thấy ảnh 1

Cơ quan Tìm kiếm và cứu hộ Indonesia thông báo, họ đã vớt thêm 21 thi thể, nâng tổng số nạn nhân trên chuyến bay QZ8501 được tìm thấy lên 30 người. Trước đó, tổ bay trên một phi cơ P-3C Orion của Hàn Quốc đã phát hiện 6 thi thể ở khu vực tìm kiếm, 3 người trong số này ngồi trên cùng một hàng ghế và vẫn thắt dây an toàn.

Kênh Channel News Asia đưa tin cơ quan chức năng địa phương đã nhận dạng được 4 nạn nhân. Ngoài cô Hayati Lutfiah, có thêm hai hành khách Grayson Herbert Linaksita, Kevin Alexander Soetjipto và nữ tiếp viên Khairunnisa của AirAsia được xác định qua dấu vân tay, răng và thông tin y tế khác. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có thông tin nào cho thấy có hành khách còn sống sót.

Về chiếc máy bay, hôm qua (2/1) đại tá Yayan Sofiyan, chỉ huy tàu Bung Tomo của hải quân Indonesia cho biết, đã phát hiện thấy phần đuôi của phi cơ mất tích dưới biển ở độ sâu 29m.

Còn hôm nay (ngày 3/1), người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và cứu hộ Indonesia, ông Bambang Soelistyo cho biết, đã tìm thấy 2 “mảnh lớn” gần như chắc chắn là của chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 của hãng hàng không AirAsia bị rơi xuống biển hôm 28/12 khi chở theo 162 hành khách.

Theo ông Soelistyo, các bộ phận này có chiều dài tới 10-15m, nằm ở dưới độ sâu 30m ở biển Java và các đội cứu hộ đang cố gắng chụp lại hình ảnh của chúng bằng các thiết bị lặn điều khiển từ xa. 

Trong một thông tin có liên quan, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho rằng, chuyến bay QZ8501 từ Surabaya đến Singapore có những điểm vi phạm điều khoản trong giấy phép. Trưởng cơ quan Truyền thông công cộng, JA Barata, cho biết: Trong hợp đồng số AU.008 / 30/6 / DRJU.DAU-2014 ngày 24/10/2014 liên quan đến tuyến đuờng bay Surabaya-Singapore (PP) được trao cho AirAsia quy định rõ các chuyến bay chỉ được cấp phép vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần, trong khi chiếc máy bay QZ8501 đã bay vào ngày Chủ Nhật.