30 năm ghi dấu lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô Anh hùng

ANTD.VN - Những ngày tháng 5 lịch sử này, lực lượng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội đang ra sức lập thành tích kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống...

30 năm khoác màu áo của đêm, những người lính CSCĐ Hà Nội đã âm thầm lặng lẽ góp thêm những chiến công, tô thắm lá cờ truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng. 

Nhớ những ngày đầu gian khó

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, năm 1986, nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức to lớn, nhất là hoạt động của các loại tội phạm tiếp tục gia tăng phát sinh từ mặt trái của cơ chế thị trường. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong giai đoạn cách mạng mới, ngày 15-5-1989, Giám đốc CATP Hà Nội đã quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ cơ động - Công an Thành phố Hà Nội và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của đơn vị.

Ngay khi có quyết định thành lập, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức. ban đầu, chỉ có 6 đầu mối Đại đội, được điều động từ các đơn vị đang chiến đấu truy quét Fulro ở Tây Nguyên về Trung đoàn, cơ sở vật chất đơn vị hết sức thiếu thốn. Đến năm 2007, Trung đoàn được bổ sung thêm CBCS từ Cục CSBV và HTTP nay là Bộ Tư lệnh CSCĐ và đến năm 2008, Trung đoàn được thành lập thêm Đội Nghi Lễ Công an Thủ đô.

Năm 2010, Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Năm 2016, xuất phát từ yêu cầu thực tế nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô, đồng thời xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; ngày 1-9, Giám đốc CATP Hà Nội đã ký Quyết định triển khai tổ chức, bộ máy của Trung đoàn cảnh sát cơ động thuộc CATP theo Pháp lệnh Cảnh sát cơ động. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự phát triển ở một tầm cao mới của lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô anh hùng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với việc giáo dục chính trị tư tưởng, Trung đoàn đã tăng cường công tác huấn luyện, tập huấn từ cán bộ chỉ huy đến chiến sỹ mới cách thức thao tác, sử dụng, bảo quản các loại vũ khí, trang bị đặc chủng... Qua đó, cán bộ chiến sỹ đã cơ bản nắm bắt tính năng, tác dụng của trang thiết bị được cấp phát, nâng cao hiệu quả trong quá trình sử dụng thực hiện nhiệm vụ. Chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc CATP tổ chức các lớp huấn luyện quân sự, võ thuật cho lực lượng Cảnh sát hình sự, ma túy, giao thông trật tự, cơ động.

Vững vàng “quả đấm thép”

Trải qua 30 năm công tác và chiến đấu, lực lượng Cảnh sát cơ động Hà Nội đã thể hiện là lực lượng chiến đấu nòng cốt, cơ động của CATP. Mỗi năm, Trung đoàn đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sỹ thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt phức tạp; huy động hàng trăm nghìn lượt cán bộ chiến sỹ trực tiếp bảo vệ tuyệt đối an toàn hàng nghìn kỳ cuộc đặc biệt quan trọng.

Lực lượng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nhiều vi phạm hành chính

Trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống đua xe trái phép, đơn vị huy động hàng trăm nghìn lượt cán bộ chiến sỹ vũ trang, tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm về ANTT; phát hiện và bắt giữ hàng chục nghìn vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự các loại, bắt giữ nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm như truy nã, giết người, cướp tài sản, các ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, đối tượng vận chuyển, mua bán vũ khí, chất nổ, ma túy trái phép, các đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nổ trong dịp Tết... thu nhiều tang vật bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Bên cạnh đó, Trung đoàn Cảnh sát cơ động còn tăng cường phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện Mệnh lệnh, các chuyên đề công tác của Giám đốc CATP như: Kế hoạch 141, 142; bảo vệ phố đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm; phối hợp tuần tra phòng, chống các loại tội phạm khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép...

30 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát cơ động đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao

Quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cán bộ chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, nêu cao ý chí kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng cùng các lực lượng lập nên những chiến công xuất sắc. Nhiều cán bộ chiến sỹ đã trở thành những tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, các đối tượng đua xe trái phép, sẵn sàng hy sinh xương máu và tính mạng của mình vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân. Không thể quên sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ Cảnh sát cơ động trong khi làm nhiệm vụ và ở Trung đoàn còn nhiều chiến sỹ là thương binh, bị thương tích nặng trong khi truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật.

Những đóng góp của lực lượng CSCĐ Thủ đô trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: 38 Huân chương các loại; 44 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; gần 800 Bằng khen của Bộ Công an, UBND TP và các bộ, ban ngành khác và hàng nghìn giấy khen của Giám đốc CATP, cấp ủy chính quyền địa phương tặng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong những năm qua.

Đặc biệt, năm 2010, Trung đoàn vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, năm 2014 được tặng Huân Chương Quân công Hạng Ba. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ Trung đoàn luôn luôn đạt danh hiệu Tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị liên tục đạt danh hiệu Quyết thắng, hàng trăm danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND...

30 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, tự hào với chiến công, thành tích đã đạt được, những người lính mang màu áo của đêm nguyện tiếp nối truyền thống xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động Hà Nội vững vàng, xứng danh “quả đấm thép”, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi hoàn cảnh, tình huống.