3 ngày nữa thông qua phương án cứu “cụ” rùa hồ Gươm
(ANTĐ) - Chiều 21-2, UBND TP Hà Nội đã có cuộc họp với các sở, ngành, các nhà khoa học, chuyên gia để tìm biện pháp tối ưu nhất sớm cứu “cụ” rùa hồ Gươm.
>>> Cụ Rùa nổi không phải để sưởi nắng? / Thành lập Ban chỉ đạo khẩn cấp bảo vệ “cụ” rùa hồ Gươm / Chưa thống nhất cách chữa trị cho “cụ” rùa hồ Gươm / Còn đang bàn cách cứu, cụ Rùa lại bấu chân vào bờ
Tại cuộc họp, đại diện Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản và ĐH Nông nghiệp I đã đưa ra 2 cách chữa trị cho “cụ” rùa. Giải pháp thứ nhất là không đưa “cụ” rùa lên cạn mà tiến hành xử lý nước hồ với việc cấp nước vào hồ, tiếp đến, dùng chất khử trùng thế hệ mới để giảm thiểu các mầm bệnh trong nước hồ. Sau 48h (chất khử trùng sẽ mất tác dụng sau 48h), sử dụng chế phẩm vi sinh định kỳ 20 - 30 ngày/lần để tái tạo nguồn sinh vật có lợi trong hồ đồng thời nạo vét bùn ô nhiễm. Cách này có nhược điểm là không xử lý triệt để vết thương cho rùa.
Phương án 2 là đưa “cụ” rùa lên cạn để xử lý vết thương và kết hợp với xử lý môi trường hồ như cách 1. Trong phương án 2, có nhiều bước cụ thể, từ bắt rùa đưa lên, đưa vào bể nước đã xử lý để tránh gây sốc cho rùa, lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm, xử lý vết thương, phân tích tác nhân gây bệnh, tính toán liều lượng thuốc cần dùng để chữa trị... xong mới thả rùa trở lại hồ. Nhiều nhà khoa học, chuyên gia đã nghiêng về giải pháp đưa “cụ” rùa hồ Gươm lên bờ để chữa trị triệt để.
Các chuyên gia cũng rất quan tâm đến việc làm cách nào đưa rùa lên bờ để chữa trị. Có ý kiến cho rằng nên dùng phao hoặc có thể dùng biện pháp thả lưới. Ý kiến khác lại đề xuất đưa “cụ” rùa về bể bơi Mỹ Đình để chữa trị, hoặc đưa vào bể bơi thông minh đặt ngay dưới lòng hồ Gươm... Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng, tốt nhất nên đưa “cụ” rùa lên ngay khu vực tháp rùa để chữa trị. Diện tích khu vực tháp rùa rộng gần 260m2, hoàn toàn có thể là nơi chữa trị vết thương cho “cụ” rùa.
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi bày tỏ mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia cùng thành phố tham gia chữa trị cho “cụ” rùa hồ Gươm. Ông Nguyễn Văn Khôi nói: "Trước ngày 25-2, Sở Xây dựng phải di chuyển xong vật cản trong lòng hồ. Sở TN-MT, Sở Xây dựng, quận Hoàn Kiếm phải có phương án cụ thể thực hiện việc nạo vét xung quanh hồ, bổ cập nước...".
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi cho biết: Về việc chữa trị cho rùa, thống nhất theo phương án của các ngành, nhà khoa học, chuyên gia đưa rùa lên khu vực tháp giữa hồ để cứu chữa, do đó, đề nghị các chuyên gia đưa ra phương pháp thật cụ thể từ cách thức đưa “cụ” rùa lên bờ, phương pháp chữa trị bệnh… Cùng lúc phải cải tạo môi trường nước, đồng thời xây dựng cải tạo lại bãi xung quanh tháp rùa để có đường cho rùa lên, xuống. Trong ngày 25-2, thành phố sẽ thông qua phương án cụ thể để cứu “cụ” rùa hồ Gươm.
Khánh Anh