3 cực đô thị vệ tinh của Hà Nội

(ANTĐ) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa cho biết, các đô thị vệ tinh của Hà Nội sẽ tập trung tại các cực Tây, cực Bắc và cực Nam. Đây là định hướng không gian sẽ được đưa vào Đồ án Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội.

3 cực đô thị vệ tinh của Hà Nội

(ANTĐ) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa cho biết, các đô thị vệ tinh của Hà Nội sẽ tập trung tại các cực Tây, cực Bắc và cực Nam. Đây là định hướng không gian sẽ được đưa vào Đồ án Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội.

Đường cao tốc Láng-Hòa Lạc
Đường cao tốc Láng-Hòa Lạc

Theo đó, cực Tây sẽ phát triển đô thị Hòa Lạc để tạo sức hút, sức hẫp dẫn nhằm giảm áp lực cho Hà Nội về các chức năng giáo dục đào tạo, công nghệ cao, y tế chuyên sâu, các khu du lịch và công viên nghĩa trang.

Cực Bắc là đô thị Sóc Sơn gắn với chức năng của cảng hàng không, trung tâm tiếp vận, trung tâm phân phối hàng hóa - đô thị dịch vụ sân bay và du lịch sinh thái. Cực Nam là đô thị Phú Xuyên với chức năng chủ đạo là công nghiệp, trung tâm phân phối hàng hóa và trung tâm tiếp vận, tạo cơ hội động lực phát triển cho khu vực chậm phát triển ở khu vực ứng Hòa, Thường Tín và Mỹ Đức.

Quy hoạch chung Thủ đô sẽ có định hướng xây dựng mối liên kết giữa đô thị hạt nhân với các đô thị vệ tinh, giữa đô thị với các vùng nông nghiệp nông thôn trên quan điểm giảm dần sự tách biệt và mất cân bằng giữa khu vực phát triển đô thị và nông thôn.

Cao Thắng