2 cụ già ngộ độc do sưởi bằng than

(ANTĐ) - Ngày 15-2, Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai cho biết, trung tâm này vừa tiếp nhận 2 vợ chồng là bà Nguyễn Thị Th. (62 tuổi) và ông Vũ Văn P. (65 tuổi), ở Thanh Hóa bị ngộ độc khí do sưởi ấm bằng than.

2 cụ già ngộ độc do sưởi bằng than

(ANTĐ) - Ngày 15-2, Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai cho biết, trung tâm này vừa tiếp nhận 2 vợ chồng là bà Nguyễn Thị Th. (62 tuổi) và ông Vũ Văn P. (65 tuổi), ở Thanh Hóa bị ngộ độc khí do sưởi ấm bằng than.

Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, do thời tiết lạnh nên vợ chồng bà Th. mang bếp than tổ ong vào phòng ngủ rộng khoảng 10m2 sưởi ấm. Đến sáng hôm sau các con không thấy bố mẹ dậy liền phá cửa vào thì thấy 2 ông bà hôn mê nên đưa đến BV tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Sau 3 ngày điều trị, cả 2 bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục nên đã được xuất viện.

Tuy nhiên 1 tuần sau đó, cả 2 ông bà lại rơi vào tình trạng không nhận biết được con cái, các biểu hiện chậm dần nên được chuyển thẳng đến Trung tâm Chống độc. Các bác sĩ cho biết, 2 bệnh nhân đã bị di chứng của ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than quá lâu nên kể cả khi được điều trị tích cực thì khả năng hồi phục rất mong manh.

Trước đó, vào ngày 11-2, Trung tâm Chống độc cũng tiếp nhận 1 trường hợp nam thanh niên 25 tuổi, ở Thường Tín (Hà Nội) nhập viện do ngộ độc rượu nặng sau khi uống quá chén. Đây là những dạng ngộ độc đã được khuyến cáo rất nhiều trong thời gian qua, song số người mắc vẫn không có dấu hiệu giảm.

Duy Tiến