18 đơn vị Công an tham gia Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi năm 2019 khu vực phía Bắc

ANTD.VN - Chiều 5-6, tại Hà Nội, Công đoàn Công an nhân dân đã tổ chức Chung kết hội thi cán bộ Công đoàn giỏi năm 2019 khu vực phía Bắc.

Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt hơn các chế độ chính sách đối với người lao động. Tạo diễn đàn để cán bộ công đoàn thể hiện khả năng hoạt động một cách toàn diện, cùng học tập và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về nghiệp vụ, bổ sung cho nhau những kiến thức hoạt động công đoàn và tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công đoàn trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu tại hội thi

Theo đồng chí Vũ Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn CAND, Trưởng Ban tổ chức hội thi: “Tham gia Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi khu vực phía Bắc lần này có sự góp mặt của 18 đoàn với 90 thí sinh. Các thí sinh sẽ lần lượt trải qua các phần thi: Tôi là ai, kiến thức của cán bộ công đoàn, xử lý tình huống, hùng biện. Hội thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 5 đến 6-6-2019”.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an biểu dương Ban Chấp hành Công đoàn CAND đã tích cực chủ  động trong công tác chuẩn bị và tổ chức hội thi, các cấp công đoàn cùng thí sinh đã tích cực tập luyện, chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo phục vụ hội thi.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi cán bộ Công đoàn giỏi năm 2019

Thông qua hội thi này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh cũng yêu cầu Công đoàn công an các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống của đoàn viên công đoàn. Mỗi đoàn viên công đoàn tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến để trở thành công đoàn viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đóng góp nhiều chiến công, thành tích cho sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, xây dựng tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh.