15.000 học sinh lớp 9 Hà Nội không thi lớp 10 sẽ học ở đâu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong tổng số hơn 104.000 học sinh lớp 9 Hà Nội, có gần 15.000 học sinh không dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Con số này tăng so với năm 2019 hơn 5.000 học sinh.

Hà Nội có 89.000 trên tổng số 104.000 học sinh lớp 9 đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Thông tin về công tác tổ chức thi và tuyển sinh lớp 10 THPT công lập 2020, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội có hơn 104.000 học sinh lớp 9 xét tốt nghiệp THCS.

Trong số này chỉ có gần 89.000 học sinh đăng ký thi tuyển lớp 10. Như vậy, có khoảng 15.000 học sinh không đăng ký dự thi lớp 10, tăng hơn 5.000 so với năm học trước.

Cũng theo số liệu sơ bộ của Sở, 20% học sinh tốt nghiệp THCS của Hà Nội đã đăng ký xét tuyển vào THPT ngoài công lập với phương án xét tuyển từ kết quả học tập rèn luyện bậc THCS. "Phương thức tuyển sinh này được Hà Nội đã thực hiện 4 năm qua đã góp phần giảm áp lực kỳ thi, tạo cơ hội lớn cho học sinh vào THPT mà không cần phải tham dự kỳ thi tuyển sinh chung của thành phố" - ông Toản cho biết.

Bên cạnh đó, có 7% học sinh lớp 9 Hà Nội có nguyện vọng dự xét tuyển vào 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Hà Nội cũng có 38 trường trung cấp chuyên nghiệp tuyển học sinh học hết THCS, đào tạo nghề cho học sinh kết hợp với học văn hóa để có thể lấy song song hai bằng nghề và tốt nghiệp THPT.

Nhận định về số học sinh đăng ký đào tạo nghề, ông Toản chia sẻ xu hướng này đang có chiều hướng gia tăng theo đúng định hướng nghề của thành phố. Học sinh học nghề sau tốt nghiệp THCS sẽ được đào tạo song song hai chương trình trung cấp nghề và học 7 môn văn hóa theo chương trình THPT.

Với chính sách thu hút học nghề của Hà Nội, tất cả học sinh chọn học nghề sau THCS đều được miễn học phí đào tạo nghề và vẫn có thể dự thi tốt nghiệp THPT với tấm bằng không phân biệt với hệ THPT.

Ông Toản khẳng định với tỷ lệ học sinh vào công lập là 62%, Hà Nội sẽ có khoảng 65.000 học sinh đỗ lớp 10 THPT công lập trên tổng số 89.000 thí sinh đang ký dự thi. Đại diện Sở GD-ĐT cũng cho rằng học sinh không phải quá căng thẳng với kỳ thi này.