13.743 tỷ đồng mở rộng sân bay Nội Bài

(ANTĐ) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giai đoạn đến năm 2020 và định hướng sau năm 2020.

13.743 tỷ đồng mở rộng sân bay Nội Bài

(ANTĐ) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giai đoạn đến năm 2020 và định hướng sau năm 2020.

Theo đó, đây sẽ là cảng hàng không quốc tế của Thủ đô và cả nước. Vào năm 2020, nhà ga hành khách có tổng công suất đạt 20-25 triệu hành khách/năm. Đối với nhà ga hàng hóa đạt công suất 260.000 tấn/năm và có diện tích dự phòng đảm bảo yêu cầu phục vụ.

Định hướng cho giai đoạn sau năm 2020, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp tục hoàn chỉnh khu phía Bắc; nâng cấp các công trình nhà ga hành khách thuộc khu phía Bắc đạt 25 triệu hành khách/năm; nhà ga hàng hóa tiếp tục mở rộng và nâng công suất đạt 500.000 tấn/năm.

Cũng theo quy hoạch, nhu cầu vốn giai đoạn đến năm 2020 dành cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài gần 13.743 tỷ đồng; giai đoạn định hướng sau năm 2020 là 43.069,3 tỷ đồng.                                          

Ngọc Khánh