100% làng nghề có “trục trặc” về môi trường

(ANTĐ) - Báo cáo vừa công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, qua khảo sát 52 làng nghề điển hình hiện nay trong cả nước, phát hiện tới 46% bị ô nhiễm môi trường nặng, 27% ô nhiễm vừa và 27% ô nhiễm nhẹ.

100% làng nghề có “trục trặc” về môi trường

(ANTĐ) - Báo cáo vừa công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, qua khảo sát 52 làng nghề điển hình hiện nay trong cả nước, phát hiện tới 46% bị ô nhiễm môi trường nặng, 27% ô nhiễm vừa và 27% ô nhiễm nhẹ.

Đáng báo động là mức độ ô nhiễm môi trường tại các làng nghề không những không giảm, mà còn có xu hướng gia tăng theo thời gian. Những làng nghề gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường xung quanh là làng nghề sản xuất vôi Bao Vinh và làng nghề tinh lọc bột sắn  (TP Huế); khu vực làng nghề đồ đá Đông Tân - Đông Hưng (Đông Sơn, Thanh Hóa); làng nấu rượu Vân (Bắc Ninh); làng nghề tái chế kẽm đồng Văn Lâm (Hưng Yên); làng nghề sản xuất bột dong riềng, thuộc da Liêu Xá (Hưng Yên); làng nghề tái chế nhựa Minh Khai (Hà Nội)... Các dạng ô nhiễm phổ biến ở các làng nghề là khí thải, nước thải và chất thải rắn. Đây là nguyên nhân gây ra các bệnh và dịch bệnh cho bản thân người lao động ở chính làng nghề và ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư sống xung quanh.                 

Ngọc Khánh