10 tỉnh biên giới Việt – Lào hoàn thành công tác cắm mốc

ANTĐ - Tổng cục An ninh 1 - Bộ Công an Việt Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết Kế hoạch công tác đảm bảo an ninh phục vụ tăng dày, tôn tạo mốc biên giới quốc gia Việt Nam - Lào và Đề án đảm bảo an ninh tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây tại TP Huế.
10 tỉnh biên giới Việt – Lào hoàn thành công tác cắm mốc ảnh 1
Lễ khánh thành mốc Quốc giới - mốc đại 635 trên biên giới Quảng Trị (Việt Nam) – Savẳn-nakhẹt (CHDCND Lào)
Theo báo cáo tại hôi nghị, trên cơ sở Kế hoạch công tác đảm bảo an ninh phục vụ tăng dày, tôn tạo mốc biên giới quốc gia Việt Nam - Lào (năm 2008) và Đề án đảm bảo an ninh tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây (năm 2007), lực lượng an ninh của Bộ và các địa phương đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch hành động một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để nắm chắc tình hình an ninh trên tuyến biên giới, xử lý không để xảy ra đột biến.

Đặc biệt các lực lượng của Việt Nam đã phối kết hợp chặt chẽ với các lực lượng của Lào thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, chống lại mọi âm mưu thù địch chống phá công tác tăng dày, tôn tạo cột mốc quốc giới Việt Nam - Lào. Đến nay, 10 tỉnh trên tuyến biên giới Việt – Lào đã hoàn thành công tác cắm mốc biên giới thực địa.