1 chiến sĩ hi sinh, 2 chiến sĩ nhập viện khi nỗ lực chữa cháy

ANTD.VN - Trong lúc nỗ lực chữa cháy để cứu tài sản bên trong ngôi nhà giảm bớt thiệt hại cho người dân thì 1 chiến sĩ PCCC đã hi sinh, 2 chiến sĩ bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h10 tối 7-9, căn nhà số 1 lầu nằm trên đường số 10A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM, bất ngờ xảy ra cháy lớn. Do lúc xảy ra hỏa hoạn chủ nhà đi vắng, trong nhà chứa nhiều hàng hóa nên ngọn lửa bùng cháy mạnh hơn, lan rất nhanh, bao trùm toàn bộ căn nhà.

Người dân khu vực xung quanh phát hiện vụ việc liền chạy đến ứng cứu nhưng nhà khóa cửa cộng với đám cháy dữ dội nên bất thành. Nhiều nhà dân liền kề đã nhanh chóng di dời tài sản ra bên ngoài tránh cháy lan.

Nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy Cảnh sát PCCC TP.HCM điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và Đội PCCC Khu công nghiệp Vĩnh Lộc tiếp cận đám cháy.

Các chiến sĩ tích cực phun nước xối xả vào đám cháy để giảm bớt phần nào thiệt hại của người dân. Tuy nhiên, trong lúc chữa cháy thì bất ngờ lầu 1 của căn nhà đổ sập làm 1 chiến sĩ hi sinh, 2 chiến sĩ bị thương.

Danh tính chiến sĩ hi sinh là Thượng úy Phạm Phi Long (SN 1986); Hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (SN 1993) và Hạ sĩ Bùi Văn Dũng (SN 1997) bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Cả 3 chiến sĩ đều thuộc Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân.

Tại hiện trường, vụ hỏa hoạn làm căn nhà khoảng 500m2 bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.