Chính thức mở cửa hầm tránh bom Metropole

ANTĐ - Chiều 21-5, Khách sạn Metropole Hà Nội đã chính thức mở cửa căn hầm tránh bom rộng 40m2, nằm ngay dưới một quán bar, ở độ sâu 2m tính từ mặt đất.

Ông Tổng giám đốc KS Metropole Hà Nội (ngồi giữa) cũng một số nhân chứng biết hoặc
từng trú ẩn trong căn hầm- thời kỳ chiến tranh. 

Như ANTĐ online đã đưa tin, cách đây gần 1 năm, trong quá trình cải tạo quán bar mang tên Bamboo, các công nhân xây dựng tại Khách sạn Metropole Hà Nội đã khoan trúng nắp một căn hầm bí mật, ở độ sâu 2m tính từ mặt đất.

Từ đây, toàn bộ căn hầm với nhiều phòng và ngách đi nhỏ (có tổng diện tích khoảng 40m2) đã dần phát lộ với nhiều vật dụng lâu năm như bóng đèn, chai rượu….

Ban giám đốc của Khách sạn Metropole Hà Nội sau đó đã làm rõ, đây là căn hầm dùng để tránh bom, được sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong khoảng thời gian từ 1965- 1975. Nhiều vị khách Vip của khách sạn (thủa đó mang tên Thống Nhất) đã từng ở trong căn hầm này, điển hình như nữ diễn viên Hollywood: Jane Fonda; ca sĩ nhạc dân gian người Mỹ: Joan Baez…

Lối xuống căn hầm sau khi cải tạo

Chính thức mở cửa hầm tránh bom Metropole ảnh 4 Chính thức mở cửa hầm tránh bom Metropole ảnh 5
Căn hầm ngập đầy nước khi mới phát lộ

Sau một thời gian cải tạo, bao gồm việc đào, xây dựng đường lên xuống cùng hệ thống thông hơi, hôm nay (21-5), Khách sạn Metropole Hà Nội đã chính thức mở cửa căn hầm tránh bom nói trên, kết thúc 4 thập kỷ căn hầm bị ngập đầy nước và chôn vùi dưới lòng đất.

Cùng với việc mở cửa căn hầm, Ban lãnh đạo khách sạn này cũng cho mời đến những nhân chứng lịch sử từng gắn bó với căn hầm nói trên trong những năm tháng chiến tranh như nhà báo Philippines, hoa hậu Quốc tế 1964 Gemma Cruz Areneta; nhà ngoại giao Úc- Bob Devereux; ông Cao Xuân Nhã- nguyên chuyên viên Ban đối ngoại- chịu trách nhiệm đón tiếp các phái đoàn quốc tế đến Việt Nam cùng một số nhân viên cũ làm việc tại khách sạn từ năm 1968 trở đi như: bếp trưởng- ông Nguyễn Văn Bái; thợ làm tóc cho khách Vip glimpse- bà Giang Thị Liên hay nhân viên phục vụ bàn- bà Đường Tiểu Phương…

Chính thức mở cửa hầm tránh bom Metropole ảnh 6
Cựu Đại sứ Việt Nam tại Italia- ông Trần Mạnh Quốc, người 2 lần làm phiên dịch
cho nữ diễn viên Jane Fonda, khi bà sang thăm Việt Nam.

 

Nhà ngoại giao Úc- Bob Devereux người đã khắc lên vách hầm
dòng chữ "Bob Devereaux 17- 8- 1975"

Nhân dịp chính thức mở cửa hầm tránh bom, Khách sạn Metropole Hà Nội đồng thời đưa vào trưng bày “Con đường lịch sử”- mô tả lại toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của Khách sạn Metropole Hà Nội từ năm 1901 đến nay. Được biết, khu trưng bày được hoàn thành với sự giúp đỡ của Andreas Augustin- người 16 năm trước đây từng đến Việt Nam, tìm hiểu và viết thành sách về lịch sử khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội này.