Chính thức hoãn V-League 2020 vì virus corona

ANTD.VN - Hôm nay (3-2), Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thông báo chính thức về việc hoãn tổ chức siêu cúp - trận đấu khai màn mùa giải bóng đá quốc gia 2020.

Theo VPF, ban tổ chức trận tranh siêu cúp quốc gia 2019 giữa CLB Hà Nội và CLB TP.HCM dự kiến tổ chức ngày 7-2 trên sân Thống Nhất đã hủy bỏ kế hoạch này.

Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến của công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, ban tổ chức sẽ công bố thời gian tổ chức theo một trong hai phương án: ngày 21-2 hoặc ngày 1-3.

VPF thông báo về việc hoãn trận siêu cúp quốc gia, kéo theo việc dời lịch của ba giải bóng đá chuyên nghiệp là V-League, hạng Nhất và Cúp quốc gia

Với việc trận tranh siêu cúp dời lịch, các giải chuyên nghiệp quốc gia năm 2020 cũng sẽ phải lùi lịch khai mạc.

Trường hợp trận siêu cúp tổ chức ngày 21-2, dự kiến Cúp quốc gia sẽ khai mạc ngày 23-2, V-League khởi tranh ngày 29-2 còn hạng Nhất là ngày 14-3.

Trường hợp trận siêu cúp diễn ra ngày 1-3, dự kiến lịch khai mạc V-League, hạng Nhất, Cúp quốc gia lần lượt vào ngày 7-3, 14-3, 3-4.

Như vậy, kế hoạch tổ chức mùa giải 2020 sẽ hoãn từ 2 đến 4 tuần, tùy theo diễn biến tình hình của dịch corona. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm tổ chức, V-League phải lên 2 phương án hoãn ngày khai mạc.

Trước đó ngày 1-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Tính đến sáng nay, tại Việt Nam đã ghi nhận ca mắc thứ 8. Còn trên thế giới, hiện dịch bệnh đã lan ra 26 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng số 17.387 người mắc, 362 người tử vong, trong đó Trung Quốc có 361 người tử vong, Phillippines có 1 trường hợp tử vong.