Giảm sức ép điều hành

Giảm sức ép điều hành

ANTĐ - Sở dĩ Chính phủ chưa thông qua việc thành lập Công ty Quản lý tài sản do đề án chưa làm rõ việc xử lý nợ giữa ngân hàng với doanh nghiệp. Nếu được thành lập thì công ty này sẽ phải làm gì để giải quyết được vấn đề xử lý nợ giữa ngân hàng và doanh nghiệp? Thực tế, nợ xấu ngân hàng và nợ vay tồn động của doanh nghiệp vẫn còn mù mờ và chưa bộc lộ hết tính phức tạp trong quan hệ vay mượn đôi bên. Vì thế nếu công ty này ra đời chỉ để gom nợ xấu về một mối nhằm “làm sạch” cân đối kế toán của ngân hàng thì hiệu quả chỉ được một nửa.
Nên “bơm” tiền trực tiếp

Nên “bơm” tiền trực tiếp

ANTĐ - Triển vọng kinh tế trong thời gian tới có thể đi lên hoặc đi xuống phụ thuộc hoàn toàn vào cách thức hoạch định chính sách. Nếu chính sách đủ tâm và tầm thì doanh nghiệp và nền kinh tế mới có cơ may phục hồi. Đáng lưu ý, hoạch định chính sách chỉ là một phần, quyết định thành bại của chính sách còn phụ thuộc vào việc thực thi chính sách quyết liệt và đồng bộ. Đó là nhận định chung của giới chuyên gia cũng như một số nhà hoạch định chính sách trong cuộc tọa đàm giải tỏa những điểm nghẽn trong kinh tế.

Giá USD bất ngờ tăng

Giá USD bất ngờ tăng

ANTĐ - Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, giá USD tự do bất ngờ tăng mạnh, hôm nay (20-2), mức giá này tăng thêm 80 đồng/USD so với ngày hôm trước và đứng ở mức 21.100 đồng/USD. So với thời điểm trước Tết, giá USD đã tăng hơn 200 đồng mỗi USD. 
Hy vọng  có cơ sở cho năm 2013

Hy vọng có cơ sở cho năm 2013

ANTĐ - Những màn pháo hoa rực rỡ rắc muôn hồng ngàn tía lên mọi phương trời đêm giao thừa báo hiệu một năm mới đã đến. 
Kinh tế năm 2013: Thách thức và cơ hội

Kinh tế năm 2013: Thách thức và cơ hội

ANTĐ - Năm 2012 đã khép lại, bên cạnh những thành tựu kinh tế vẫn còn đó bộn bề khó khăn. Dưới góc nhìn của các chuyên gia kinh tế, năm 2013 sẽ mở ra những cơ hội mới nhưng những thách thức lớn cũng đang chờ đón. 

Hy vọng mới và những lo lắng có thật

Hy vọng mới và những lo lắng có thật

ANTĐ - Năm 2012 đầy khó khăn đã qua. Hội nghị Trung ương 6 và kỳ họp vừa qua của Quốc hội đã chỉ ra diện mạo của những cản trở, bất cập trong chính sách và điều hành, chính sự nhận rõ đó là một lợi thế để chúng ta bước vào năm 2013 với những điều chỉnh lớn để đảm bảo cho sự phát triển ổn định của nền kinh tế. 
Nhật: Ngân hàng trung ương họp bàn kế hoạch bơm tiền vào nền kinh tế

Nhật: Ngân hàng trung ương họp bàn kế hoạch bơm tiền vào nền kinh tế

ANTĐ - Đáp lại lời kêu gọi từ chính phủ Nhật Bản trong việc đưa ra các biện pháp quyết liệt, nhằm hạn chế lạm phát và tiếp đà phục hồi nền kinh tế, vào tuần tới, các nhà hoạch định chính sách thuộc ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến phương án nới lỏng chính sách tiền tệ qua việc tiếp tục bơm tiền vào thị trường. 
“Phải cơ cấu để không còn ngân hàng yếu kém”

“Phải cơ cấu để không còn ngân hàng yếu kém”

ANTĐ - “Lạm phát từ tiền nhiều mà ra. Với tư cách thành viên Chính phủ, lại là người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước, trước hết, Thống đốc phải chịu trách nhiệm với  Chính phủ về lạm phát. Thống đốc điều hành như thế nào để lạm phát phải thấp hơn và tăng trưởng phải cao hơn, đây là nhiệm vụ kép”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2013.

Thông điệp năm mới 2013 của Thủ tướng

Thông điệp năm mới 2013 của Thủ tướng

ANTĐ - Nhân dịp năm mới 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị có bài viết với tiêu đề: “Kiên quyết khắc phục yếu kém, vượt qua khó khăn, tiếp tục kiềm chế lạm phát, bảo đảm tăng trưởng, đưa đất nước phát triển bền vững”. Báo ANTĐ xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
Chớ tái diễn “giật cục”

Chớ tái diễn “giật cục”

ANTĐ - Sự phối hợp thiếu hiệu quả, thậm chí có thời điểm mâu thuẫn với nhau giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đã được các nhà hoạch định chính sách cũng như giới chuyên gia nhắc tới nhiều lần. Vấn đề nan giải này lại một lần nữa được “đào sâu” hơn tại cuộc hội thảo “Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ để kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính” mới đây.
Quyết định gây thất vọng

Quyết định gây thất vọng

ANTĐ - Theo đánh giá của đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Việt Nam, bước sang năm 2013, những vấn đề nổi cộm của Việt Nam vẫn còn nguyên đó. Lạm phát cơ bản vẫn còn cao, tăng trưởng chậm lại, doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, lượng hàng tồn kho cao. Vị đại diện Quỹ khuyến nghị, các chính sách kinh tế vĩ mô tiếp tục thắt chặt là hết sức cần thiết để neo giữ kỳ vọng lạm phát và cải thiện lòng tin vào đồng tiền. Chính sách tiền tệ phải tiếp tục tập trung vào kiềm chế lạm phát, còn chính sách tài khóa có thể nới lỏng đôi chút.
Đẩy nhanh tái cơ cấu và xử lý nợ xấu

Đẩy nhanh tái cơ cấu và xử lý nợ xấu

ANTĐ - Vấn đề xử lý nợ xấu được xem là “món nợ” của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong năm 2012, theo các chuyên gia trong năm 2013 cần đẩy nhanh hơn nữa quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, khẩn trương xử lý nợ xấu và sớm đưa lãi suất về đúng quy luật thị trường. 

Mục tiêu không dễ dàng

Mục tiêu không dễ dàng

ANTĐ - Trong cuộc đối thoại giữa các nhà tài trợ quốc tế và Chính phủ, chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới cho rằng, đổi mới là công việc thường xuyên trong quá trình phát triển và tăng trưởng kinh tế. Vì thế, nếu Việt Nam vượt qua những vấn đề hiện tại, thì một vấn đề mới lại phát sinh. Câu hỏi không phải là khi nào Việt Nam sẽ ra khỏi tình hình khó khăn hiện nay, mà là bằng cách nào. Điều này hoàn toàn phụ thuộc khi Việt Nam xây dựng một thể chế kinh tế được quản trị bởi các nhà kỹ trị, các chuyên gia có năng lực và kỹ năng cần thiết.

Đề nghị kiểm toán các tập đoàn lớn

Đề nghị kiểm toán các tập đoàn lớn

ANTĐ - Ngày 12-9, UBTVQH đã nghe dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2013. Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên kiểm toán 1 lần/1 năm đối với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có số thu, chi ngân sách nhà nước lớn. 
Làm trong sạch hệ thống

Làm trong sạch hệ thống

ANTĐ - Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ nhìn nhận, toàn cảnh kinh tế tháng 8 tốt lên nhưng không bằng dự liệu. Điều lo lắng nhất từ những tháng trước là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) liệu có ở mức âm hay không, thì đến tháng 8 đã dương. Dự kiến cuối năm CPI sẽ tăng khoảng 7%. Tốc độ tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước, tuy vậy dự kiến cả năm cố gắng cũng chỉ đạt khoảng 5%. Nhìn chung, kinh tế tháng 8 vẫn đạt được kết quả toàn diện, đúng hướng.
“Bơm” tiền cũng chưa xong

“Bơm” tiền cũng chưa xong

ANTĐ - Trong buổi giao lưu trực tuyến giữa lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, các chuyên gia tài chính Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ và giới doanh nghiệp cũng cho rằng, yêu cầu vốn nhiều và rẻ đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm. Đã qua 5 lần giảm lãi suất vay, nhưng tăng trưởng tín dụng 7 tháng đầu năm vẫn thấp. Nguyên nhân là doanh nghiệp không đủ điều kiện tiếp cận vốn, các tổ chức tín dụng lại dựng hàng rào kỹ thuật quá cao, khó vượt.

Đã nói là làm, làm bằng được

Đã nói là làm, làm bằng được

ANTĐ - Ngày 20-7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng đã có cuộc đối thoại trực tiếp với hơn 100 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP. Các quan chức ngành ngân hàng và TP yêu cầu DN “nói thẳng, nói hết bức xúc”.

Chưa hội đủ điều kiện

Chưa hội đủ điều kiện

ANTĐ - Nhìn vào toàn cảnh “bức tranh” kinh tế đã thấy xuất hiện những tín hiệu “thoát đáy” và đang gắng gượng “vượt dốc” đi lên. Như vậy, sau khi tăng trưởng kinh tế rơi xuống tận đáy vào quý I năm nay, đến cuối quý II này “con tàu” kinh tế đang “rục rịch” leo lên.
Thể chế phải đi đầu

Thể chế phải đi đầu

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố bản báo cáo “Nắm bắt các nguồn tăng trưởng mới”, trong đó dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2012 sẽ giảm so với năm 2011, xuống còn 5,7%. Song sẽ phục hồi trở lại mức 6,3% vào năm 2013, nếu quá trình cải cách tiếp tục giữ cho kinh tế vĩ mô ổn định và đặt nền móng cho nền kinh tế hiệu quả, năng suất hơn trong trung và dài hạn.