Chính quyền Trump ưu tiên chống khủng bố

ANTD.VN - Với việc chọn cựu quan chức an ninh nội địa dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush làm người phụ trách chống khủng bố mới, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã cho thấy chính quyền Mỹ tương lai sẽ vẫn rất coi trọng cuộc chiến chống khủng bố.

Tổng thống đắc cử Donald Trump (trái) đã chọn ông Thomas Bossert (phải) làm cố vấn chống khủng bố

Tổng thống Mỹ đắc cử  Donald Trump ngày 27-12 tuyên bố sẽ chọn ông Thomas Bossert - cựu Phó cố vấn an ninh nội địa thời Tổng thống George W. Bush, làm cố vấn của Nhà Trắng trong những vấn đề an ninh nội địa và chống khủng bố. Với vai trò này, ông Bossert sẽ là người đứng đầu lĩnh vực chống khủng bố trong chính quyền của ông Trump khi ông chính thức lên nắm quyền từ ngày 20-1-2017.

Ông Bossert được xem là một chuyên gia an ninh, từng làm Phó cố vấn an ninh nội địa trong chính quyền Tổng thống George W. Bush cho đến khi Tổng thống Barack Obama nhậm chức tháng 1-2009. Ông Bossert hiện đang điều hành một công ty tư vấn về quản lý rủi ro và có mối quan hệ mật thiết với cơ quan nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council) của Mỹ trong lĩnh vực rủi ro mạng máy tính.

Việc chọn một chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực an ninh nội địa cũng như an ninh mạng cho thấy Tổng thống đắc cử Trump sẽ giống như các chính quyền George W. Bush và Barack Obama đều xem chống khủng bố và bảo đảm an ninh cho nước Mỹ là một trong những ưu tiên hàng đầu. Ông Trump có thể xem xét, thậm chí đảo ngược nhiều chính sách quan trọng của người tiền nhiệm Obama song chắc chắn vẫn rất coi trọng cuộc chiến chống khủng bố của nước Mỹ.

Có lẽ Tổng thống đắc cử Trump không có sự lựa chọn nào khác bởi cho tới nay, khủng bố vẫn là một nguy cơ nghiêm trọng, một nỗi ám ảnh đối với nước Mỹ và người dân Mỹ sau sự kiện khủng bố chấn động ngày 11-9-2001 khiến khoảng 3.000 người thiệt mạng. 

Ngay trong ngày 27-12 khi ông Trump tuyên bố chọn ông Bossert làm Cố vấn của Nhà Trắng trong những vấn đề an ninh nội địa và chống khủng bố, những người ở trong tòa tháp Donald Trump - nơi ông đang cư ngụ để chờ ngày chuyển vào Nhà Trắng sau lễ nhậm chức ngày 20-1 tới, đã bị một phen tá hỏa, phải sơ tán khi nhận được cảnh báo về nguy cơ khủng bố.

Hơn 14 năm trước, người tiền nhiệm của ông Trump là Tổng thống George W. Bush sau khi phải đối mặt với sự kiện khủng bố đẫm máu 11-9 đã phát động một cuộc chiến chống khủng bố trên quy mô toàn cầu, mở 2 cuộc chiến tranh lớn vào Afghanistan và Iraq. Tổng thống Obama 8 năm trước cũng phải kế thừa “di sản” chống khủng bố với sứ mạng chính là đánh sập mạng lưới khủng bố toàn cầu Al-Qaeda và tiêu diệt “trùm khủng bố số 1 thế giới” Bin Laden.

Nay khi ông Trump nhậm chức thì dù Bin Laden đã bị tiêu diệt và Al Qaeda đã suy yếu khá nhiều thì lại trỗi dậy tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khét tiếng tàn bạo. Đích thân Tổng thống đắc cử Trump khi công bố chính sách an ninh và quân sự của chính quyền tương lai đã tuyên bố sẽ tránh can thiệp vào các xung đột nước ngoài và thay vào đó là tập trung nhiều vào việc tiêu diệt tổ chức IS. Cam kết của Tổng thống đắc cử Trump cũng chính là một trong những trọng trách chính mà ông Bossert sẽ phải gánh vác từ ngày 20-1 tới.