Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ nói gì về lệnh cấm nhập cảnh?

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ nói gì về lệnh cấm nhập cảnh?

ANTD.VN - Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ John Kelly đã mô tả sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm công dân từ 7 nước ở Trung Đông và châu Phi nhập cảnh vào Mỹ là “sự tạm dừng tạm thời” để nước này có thời gian xem xét lại hệ thống nhập cư hiện hành.
Nga theo ý Mỹ, ủng hộ kế hoạch lập "vùng an toàn" ở Syria

Nga theo ý Mỹ, ủng hộ kế hoạch lập "vùng an toàn" ở Syria

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa cho biết, nước này sẽ ủng hộ việc thành lập các “vùng an toàn” như đề xuất của Mỹ, nhưng điều này phải nhận được sự hợp tác của Liên Hợp Quốc và sự chấp thuận của chính quyền Damascus.  
Mỹ "đe nẹt" các đồng minh tại Liên Hợp Quốc

Mỹ "đe nẹt" các đồng minh tại Liên Hợp Quốc

ANTD.VN - Đại sứ mới của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikko Haley vừa hứa sẽ cải tổ cơ quan này và cảnh báo các đồng minh rằng, nếu họ không ủng hộ Washington thì sẽ nhận được những sự đáp trả.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô

ANTD.VN - Tới thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tựu của Thủ đô trong năm 2016 và nhấn mạnh Hà Nội cần đặc biệt quan tâm giữ gìn và phát huy những nét văn hóa riêng có của mình...
Tổng thống Trump kí sắc lệnh rút Mỹ khỏi hiệp định TPP

Tổng thống Trump kí sắc lệnh rút Mỹ khỏi hiệp định TPP

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa rút Mỹ khỏi Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương bằng việc kí sắc lệnh chính thức về vấn đề này. Với việc thiếu đi Mỹ, TPP nhiều khả năng sẽ phải thương lượng lại hoặc thậm chí là sụp đổ hoàn toàn.
Syria: Hàng trăm phiến quân IS rời Raqqa đến Deir Ezzur

Syria: Hàng trăm phiến quân IS rời Raqqa đến Deir Ezzur

ANTD.VN -Nguồn tin địa phương ngày 22-1 tiết lộ, chỉ trong 3 tuần qua đã có hàng trăm tên khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), trong đó có nhiều chỉ huy, rời thành phố Raqqa, thủ phủ tự xưng của chúng để đến Deir Ezzur.